Bình Định: Nhiều năm sống chung với mương thoát nước bị ô nhiễm

22/01/2018 22:26

(TN&MT) - Nhiều năm nay gần 100 hộ dân sinh sống ở đường Nguyễn Ðình Hoàng, KV 1, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn phải chịu đựng mùi hôi thối từ tuyến mương nằm dọc theo đường Nguyễn Ðình Hoàng bị ô nhiễm nặng làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Tuyến mương nằm dọc theo đường Nguyễn Đình Hoàng có chức năng tiêu thoát nước cho các khu dân cư nằm xung quanh CCN Nhơn Bình
Tuyến mương nằm dọc theo đường Nguyễn Đình Hoàng có chức năng tiêu thoát nước cho các khu dân cư nằm xung quanh CCN Nhơn Bình

Tuyến mương này có chiều dài khoảng chừng 1km nằm dọc theo đường Nguyễn Đình Hoàng có chức năng tiêu thoát nước cho các khu dân cư nằm xung quanh Cụm công nghiệp Nhơn Bình và một số khu dân cư lân cận.

Thế nhưng, nhiều năm nay tuyến mương luôn bốc mùi hôi thối, nước mương đen đặc, rác sinh hoạt, rác phế thải, bao bì, xăm lốp đặc biệt là xác động vật chết, nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản cá, mực, cộng thêm không ít lượng nước trên bề mặt ở nhà kho, xưởng sản xuất của các công ty, doanh nghiệp tại CCN Nhơn Bình chảy xuống tuyến mương mỗi khi trời mưa đã làm cho tuyến mương ô nhiễm nghiêm trọng.

Tuyến mương bị ô nhiễm môi trường bốc mùi hôi thối
Tuyến mương bị ô nhiễm môi trường bốc mùi hôi thối

Phản ánh với phóng viên, ông Huỳnh Ngọc Hòa nhà ở gần tuyến mương bức xúc: “Thời điểm tuyến mương bốc mùi hôi thối nặng nhất là vào ban đêm. Mùa nắng nóng càng bốc mùi nặng. Những ngày trời mưa, lúc chiều tối chúng tôi lo đóng cửa sớm vì mùi hôi thối và muỗi bay sộc vào nhà không chịu nỗi. Con mương này là đủ mọi thứ nước thải sinh hoạt của người dân, nước thải làm cá, mực của các cơ chế chế biến, rác phế phẩm, phế liệu đều đổ xuống mương thoát nước. Bên cạnh đó là các doanh nghiệp của CCN Nhơn Bình và Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình có ống cống thải qua và ống cống bị thu hẹp lại nên gây úng nước không thoát được. Chưa kể xác súc vật chết vứt xuống mương bừa bãi. Mỗi lần tiếp xúc cử tri người dân đều phản ánh nhưng nhiều năm cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn không giải quyết. Ngoài ra lòng lề đường Nguyễn Ðình Hoàng bị lấn chiếm, xe tải, xe lạnh đậu hết đường, xe ra vào chở hàng ầm ầm gây tiếng ồn khu dân cư”.

Các doanh nghiệp trong CCN Nhơn Bình nằm gần khu dân cư
Các doanh nghiệp trong CCN Nhơn Bình nằm gần khu dân cư

Trao đổi với chúng tôi ông Huỳnh Tấn Dũng- Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình cho biết: “Các hộ dân phản ánh một số doanh nghiệp trong CCN Nhơn Bình nằm ở gần khu cư xả thải cộng với rác thải sinh hoạt người dân gây nên ô nhiễm môi trường. Chức năng của phường không có thẩm quyền thẩm định nguồn nước ô nhiễm nên UBND phường sẽ làm việc Công ty CP dịch vụ phát triển hạ tầng PBC kiểm tra các doanh nghiệp để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường”.
 

Mặc dù đã có biển báo cấm xe tài nhưng xe tải, xe lạnh vẫn ngang nhiên đậu trên đường Nguyễn Đình Hoàng gây bức xúc cho người dân
Mặc dù đã có biển báo cấm xe tài nhưng xe tải, xe lạnh vẫn ngang nhiên đậu trên đường Nguyễn Đình Hoàng gây bức xúc cho người dân

 

Làm việc với phóng viên, ông Trương Minh Vương- Cán bộ môi trường Công ty CP dịch vụ phát triển hạ tầng PBC khẳng định : “Các doanh nghiệp tại CCN Nhơn Bình phần lớn đều dùng kho chứa hàng không có nước thải thì không thể xả thài ra môi trường. Công ty Bia Sài Gòn và Kho Thép Pomina nằm gần khu dân cư đường Nguyễn Đình Hoàng nhưng chỉ làm kho chứa hàng không sản xuất sản phẩm bia và thép nên không có nước xả thải. Nếu UBND phường có văn bản làm việc với công ty, chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra các doanh nghiệp để tìm ra nguyên nhân ô nhiễm”.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Nhiều năm sống chung với mương thoát nước bị ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO