Biến đổi khí hậu khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng mỗi năm

18/11/2015 00:00

(TN&MT) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/11 đã đưa ra nhận định, những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão từ và lụt lội cộng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, thực phẩm và nguồn nước đã và đang gây ra những chứng bệnh biến tướng làm chết người.

Thông cáo báo chí của WHO cho biết tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng mỗi năm. Không khí ô nhiễm có sức hủy diệt con người lớn nhất mà nguyên nhân xuất phát từ tình trạng biến đổi khí hậu.

Trong năm 2012, thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong do mắc những căn bệnh liên quan đến không khí bị ô nhiễm. WHO dự đoán từ năm 2030 tới năm 2050, biến đổi khí hậu sẽ khiến mỗi năm có thêm 25.000 người tử vong do mắc các bệnh sốt rét, tiêu chảy và suy dinh dưỡng. Trẻ em, phụ nữ và người nghèo ở những quốc gia có thu nhập thấp sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Hạn hán do biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều dịch bệnh

WHO nhấn mạnh, chống biến đổi khí hậu không chỉ có tác dụng bảo vệ ngôi nhà chung trái đất như nhiều tài liệu đã nêu bật, mà cuộc chiến này còn giúp cải thiện đáng kể sức khỏe của con người. Đầu tư cho việc phát triển các dây chuyển sản xuất ít khí thải CO2, năng lượng sạch có thể tái sử dụng hay cải thiện bầu khí quyển cũng là đầu tư cho sức khỏe.

Theo WHO, chỉ cần giảm bớt 0,5 độ C nhiệt độ trên toàn cầu tới năm 2050 là đã có thể cứu được gần 2,4 triệu sinh mạng mỗi năm.

T.H

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến đổi khí hậu khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng mỗi năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO