Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng gặp gỡ các nhà ngoại giao

23/02/2016 00:00

  Chiều 23/2, tại Văn phòng Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã có buổi gặp gỡ với 25 Tổng lãnh sự các nước trên địa bàn.

 

Chiều 23/2, tại Văn phòng Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã có buổi gặp gỡ với 25 Tổng lãnh sự các nước trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, với mong muốn được lắng nghe những ý kiến đóng góp từ cộng đồng nước ngoài, ông đề nghị được nghe trước ý kiến của các Tổng lãnh sự tham gia buổi gặp.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gặp gỡ 25 Tổng lãnh sự nước ngoài.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gặp gỡ 25 Tổng lãnh sự nước ngoài.

 

25 Tổng lãnh sự nước ngoài chụp ảnh chung với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.
25 Tổng lãnh sự nước ngoài chụp ảnh chung với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Đại diện cộng đồng nước ngoài tại TPHCM, ông Simon Van Der Burg, Tổng lãnh sự Hà Lan, Phó trưởng đoàn Tổng lãnh sự tại TPHCM cho biết, cộng đồng nước ngoài và cá nhân ông rất ấn tượng với những chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mặc dù Bí thư mới nhận trọng trách không lâu.

“Mặc dù ông vừa nhận trọng trách tại TPHCM được vài ngày, nhưng chúng tôi đã nhận thấy được kết quả thực tiễn từ những chỉ đạo của ông. Việc cầu thị, lắng nghe người dân sẽ giúp Thành phố nghe được những lời nói chân thật, những ý kiến, hiến kế tâm huyết và từ đó mới có thể có được sự đột phá cho Thành phố”, Tổng lãnh sự Hà Lan nhấn mạnh.

Đánh giá cao việc đường dây nóng được thành lập theo chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, Tổng Lãnh sự Hà Lan cho rằng: “Qua đường dây nóng, người dân, doanh nghiệp có thể nói chuyện trực tiếp với Thành ủy, để chính quyền có thể nghe được trực tiếp ý kiến của người dân, tuy nhiên, quan trọng là các cơ quan chức năng phải lắng nghe bằng cái tâm, khuyến khích họ nói thẳng và phải đồng hành với họ, giúp họ vượt qua những khó khăn, thử thách bởi doanh nghiệp có mạnh thì thành phố mới mạnh”.

Tổng lãnh sự Hà Lan cũng chia sẻ: "Những lời nói của ông rất gần gũi với tâm tư của chúng tôi và chúng tôi tin rằng nó sẽ được mọi người, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp rất cảm kích.

Chúng tôi rất vui khi được sống và làm việc tại TPHCM, một Thành phố sôi động và phát triển mạnh mẽ, là nơi tiên phong trong cải cách kinh tế, thể chế, là địa điểm lý tưởng để đầu tư. Cộng đồng ngoại giao mong Thành phố hết lòng hỗ trợ khối doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, qua đó góp phần phát triển Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Tổng Lãnh sự Hà Lan Simon Van Der Burg: Cầu thị, lắng nghe người dân giúp thành phố nghe được những lời chân thật, những ý kiến, hiến kế tâm huyết và từ đó mới có thể có được sự đột phá cho thành phố.
Tổng Lãnh sự Hà Lan Simon Van Der Burg: Cầu thị, lắng nghe người dân giúp thành phố nghe được những lời chân thật, những ý kiến, hiến kế tâm huyết và từ đó mới có thể có được sự đột phá cho thành phố.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng lắng nghe ý kiến của các Tổng Lãnh sự nước ngoài tại TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng lắng nghe ý kiến của các Tổng Lãnh sự nước ngoài tại TPHCM.

Sau khi nghe các ý kiến từ các vị Tổng lãnh sự tại Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cảm ơn và đánh giá cao sự tin tưởng của cộng đồng ngoại giao vào các thế hệ lãnh đạo Thành phố thời gian qua, cảm ơn những kết quả hợp tác giữa TPHCM với lãnh sự và doanh nghiệp các nước.

Thể hiện sự trọng thị cộng đồng nước ngoài, người đứng đầu Thành ủy TPHCM cho biết: “Tôi rất muốn gặp riêng từng vị Tổng lãnh sự, nhưng do mới nhận nhiệm vụ, chưa có nhiều thời gian. Điều quan trọng là tôi muốn gặp các vị sớm để có thể nghe ý kiến, đề xuất của các vị.

Tôi cũng không muốn các vị đề xuất rằng lãnh đạo TPHCM hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng nước ngoài và các doanh nghiệp mà tôi muốn nói rằng lãnh đạo TPHCM và các cơ quan chuyên môn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà các vị giao cho chúng tôi và sớm triển khai thực hiện”.

Theo Bí thư Đinh La Thăng, TPHCM có rất nhiều tiềm năng, lợi thế đồng thời cũng có nhiều thách thức, khó khăn. Nhưng khát vọng và quyết tâm đổi mới của lãnh đạo và nhân dân TPHCM luôn luôn có và cũng là thế mạnh.

Nhấn mạnh sự phát triển, thịnh vượng của TPHCM nói riêng và của Việt Nam nói chung cũng chính là sự thịnh vượng của các nước, các doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn, Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với Tổng lãnh sự các nước nhằm củng cố môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Mục tiêu của TPHCM là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là nơi có vai trò thúc đẩy sự phát triển chung cho đất nước. Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM kêu gọi một sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa Thành phố và cộng đồng nước ngoài.

Cuối buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã cảm ơn và nhận lời mời của Tổng Lãnh sự Hàn Quốc đến thăm tập đoàn Sam Sung tại TPHCM và thăm đất nước Hàn Quốc trong thời gian thích hợp.

Theo Chinhphu.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng gặp gỡ các nhà ngoại giao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO