Bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm trái phép

18/03/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày18/3, Đội cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị phát hiện và bắt giữ đối tượng Huỳnh Quang Hảo (sinh năm 1991) về hành vi vận chuyện động vật quý hiếm trái phép.

Cá thể trăn nước được cơ quan chức năng bắt giữ
Cá thể trăn nước được cơ quan chức năng bắt giữ

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/3, trên đường tuần tra, Đội cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an huyện Phú Lộc phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô mang BKS 75K5-7922 có dấu hiệu khả nghi liền tiến hành ra hiệu dừng xe.

Trong lúc kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Huỳnh Văn Hảo (trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc) đang vận chuyển một túi lưới màu xanh chứa cá thể trăn nước quý hiếm dài trên 3m, nặng khoảng 15kg.

Đội cảnh sát Kinh tế - Môi trường yêu cầu lập biên bản và bắt giữ đối tượng về trụ sở đề điều tra làm rõ. Tại đây, Hảo khai nhận mình cùng một số người bạn trên đường đi Đà Nẵng ra đã bắt được trăn tại đèo Hải Vân.

Trăn nước hay còn gọi là trăn mắc võng, trăn gấm. Đây là một trong ba loài trăn nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng. 

Loài này có thể dài đến 6-7m, đầu dài, nhỏ, màu vàng nhạt hoặc nâu. Trên thân và đuôi có các đường xám đen nối với nhau tạo thành dạng mắt dưới nổi trên nền màu vàng nâu. Tại Việt Nam, trăn nước phân bố ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên...

Hiện, cá thể trăn nước nói trên đã được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc để tìm địa điểm thích hợp thả về tự nhiên.

                                                                                                             Đức Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO