Bão tuyết cuối mùa suy yếu ở Đông Bắc nước Mỹ

15/03/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 15/3, cơn bão tuyết cuối mùa càn quét Trung - Đại Tây Dương và Đông Bắc nước Mỹ đã bắt đầu suy yếu sau khi buộc nhiều trường học phải đóng cửa, các chuyến bay bị hủy bỏ và hàng trăm nghìn khách hàng không có điện.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cho biết tuyết rơi đã dần giảm xuống tại New York và phía Bắc New England, một ngày sau khi lượng tuyết dày 30 cm và bão tăng cường ở một số khu vực.

Hàng triệu người sống dọc theo bờ biển phía Đông nước Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiệt độ thấp hơn mức trung bình từ 10-25 độ C, sức gió mạnh 50 km/h, những con đường và vỉa hè trơn trượt khi họ trở lại làm việc và đến trường vào hôm nay (15/3).

"Lượng tuyết rơi còn lại đóng băng vào sáng sớm 15/3, khiến việc di chuyển trên các tuyến đường gặp nhiều nguy hiểm", NWS cho biết.

Trước đó, mặc dù tại một số thành phố như Washington D.C. và New York, lượng tuyết rơi ít hơn nhiều so với lượng tuyết dự kiến nhưng các quan chức vẫn buộc phải đóng cửa trường học, đóng cửa các tuyến đường sắt và cảnh báo người dân ở trong nhà vào ngày 14/3. Các thống đốc bang New York, New Jersey, Pennsylvania và Virginia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngay khi cơn bão xảy ra.

Theo Dịch vụ theo dõi các chuyến bay của Mỹ FlightAware.com, hơn 6.000 chuyến bay thương mại trên khắp nước Mỹ đã bị hủy bỏ trong ngày. Các công ty dịch vụ công cộng cho biết tình trạng mất điện tràn lan, với hơn 220.000 ngôi nhà và doanh nghiệp bị mất điện vào lúc đỉnh điểm của cơn bão.

Dưới đây là những hình ảnh về trận bão tuyết trên:

Người dân lau dọn xe và những con đường phủ đầy tuyết ở Weehawken, New Jersey khi Trung tâm Thương mại Một Thế giới và vùng Hạ Manhattan vừa trải qua trận bão tuyết ở New York, Mỹ vào ngày 14/3/2017. Ảnh: REUTERS / Eduardo Munoz
Người dân lau dọn xe và những con đường phủ đầy tuyết ở Weehawken, New Jersey khi Trung tâm Thương mại Một Thế giới và vùng Hạ Manhattan vừa trải qua trận bão tuyết ở New York, Mỹ vào ngày 14/3/2017. Ảnh: REUTERS / Eduardo Munoz

 

Băng tuyết phủ đầy trên cây đã bắt đầu nở hoa vào mùa xuân, khi mưa lạnh rơi trên Capitol Hill ở Washington. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst
Băng tuyết phủ đầy trên cây đã bắt đầu nở hoa vào mùa xuân, khi mưa lạnh rơi trên Capitol Hill ở Washington. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst

 

Một người đàn ông và đứa trẻ chơi đánh tuyết ở Quảng trường Thời đại trong một cơn bão tuyết ở New York. Ảnh: REUTERS / Carlo Allegri
Một người đàn ông và đứa trẻ chơi đánh tuyết ở Quảng trường Thời đại trong một cơn bão tuyết ở New York. Ảnh: REUTERS / Carlo Allegri

 

Cư dân chống chọi với đợt mưa tuyết lạnh giá ở đồi Capitol, Washington. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst
Cư dân chống chọi với đợt mưa tuyết lạnh giá ở đồi Capitol, Washington. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst

 

Một người đi bộ qua đường trong cơn bão tuyết ở Quảng trường Thời đại ở Manhattan, New York. Ảnh: REUTERS / Carlo Allegri
Một người đi bộ qua đường trong cơn bão tuyết ở Quảng trường Thời đại ở Manhattan, New York. Ảnh: REUTERS / Carlo Allegri

 

Xe ủi tuyết đang quét đường băng tuyết tại Sân bay LaGuardia ở New York. Ảnh: REUTERS / Shannon Stapleton
Xe ủi tuyết đang quét đường băng tuyết tại Sân bay LaGuardia ở New York. Ảnh: REUTERS / Shannon Stapleton

 

Người phụ nữ dắt một chú chó đi bộ trong cơn bão tuyết dọc theo con đường Broadway phủ đầy tuyết ở Nyack. Ảnh: REUTERS / Mike Segar
Người phụ nữ dắt một chú chó đi bộ trong cơn bão tuyết dọc theo con đường Broadway phủ đầy tuyết ở Nyack. Ảnh: REUTERS / Mike Segar

 

Một bé gái trượt tuyết ở Queens, New York. Ảnh: REUTERS / Shannon Stapleton
Một bé gái trượt tuyết ở Queens, New York. Ảnh: REUTERS / Shannon Stapleton

 

Mọi người chống chọi với gió và tuyết khi họ đi bộ qua cầu Brooklyn ở thành phố New York. Ảnh: REUTERS / Brendan McDermid
Mọi người chống chọi với gió và tuyết khi họ đi bộ qua cầu Brooklyn ở thành phố New York. Ảnh: REUTERS / Brendan McDermid

 

Một người đàn ông đi bộ trong công viên Central Park khi tuyết rơi ở Manhattan, New York. Ảnh: REUTERS / Andrew Kelly
Một người đàn ông đi bộ trong công viên Central Park khi tuyết rơi ở Manhattan, New York. Ảnh: REUTERS / Andrew Kelly

 

Công nhân dọn dẹp lượng tuyết dày trên lối đi bộ tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst
Công nhân dọn dẹp lượng tuyết dày trên lối đi bộ tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst

 

Những bông hoa vừa mới bắt đầu nở vào mùa xuân bị tuyết phủ kín trên đồi Capitol ở Washington. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst
Những bông hoa vừa mới bắt đầu nở vào mùa xuân bị tuyết phủ kín trên đồi Capitol ở Washington. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão tuyết cuối mùa suy yếu ở Đông Bắc nước Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO