Bắc Sơn (Lạng Sơn): Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về bảo vệ môi trường

Hoàng Nghĩa| 29/05/2022 21:22

(TN&MT) - Tại xã Chiến Thắng, UBND huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) vừa tổ chức lễ phát động điểm ra quân làm vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Lê Thị Nga – Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Sơn cho biết, những năm qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên; Nhiều tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng thường xuyên được duy trì vệ sinh môi trường, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

20220527_091541.jpg
Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Sơn Lê Thị Nga phát biểu tại Lễ phát động.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, dẫn đến cảnh quan, môi trường chưa có sự thay đổi. Từ thực tế đó, ngày 19/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/HU về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Sơn Lê Thị Nga đề nghị, thời gian tới, các xã, thị trấn, các ngành trên địa bàn huyện cần tổ chức phát động hoạt động này tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về tăng cường vệ sinh môi trường; vận động người dân tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, đưa hoạt động này trở thành phong trào thường xuyên, lan tỏa trong cộng đồng dân cư và nếp sống của công dân, gia đình, cơ quan...

20220527_083542.jpg
Lễ phát động điểm thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh, lực lượng dân quân, người dân trên địa bàn xã Chiến Thắng tham gia.

Theo Trưởng phòng TN&MT huyện Bắc Sơn Lộc Quang Cường, việc tổ chức phát động điểm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện nói riêng.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nếp sống văn hóa, tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với xây dựng hình ảnh con người Bắc Sơn văn minh, thân thiện, kỷ cương được lan tỏa trong đời sống xã hội. Sau lễ phát động, tới đây các ngành, các xã, thị trấn sẽ tổ chức phát động, triển khai tại cơ quan, đơn vị về thực hiện vệ sinh môi trường, từ đó tạo sự lan tỏa, góp phần xây dựng huyện Bắc Sơn xanh -  sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường cho người dân.

bc-1.jpg
Xã Chiến Thắng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu về phong trào bảo vệ môi trường, cảnh quan môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

"Chúng tôi chọn xã Chiến Thắng để phát động điểm bởi, đây luôn là xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào của huyện. Đến hết năm 2020 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Đây cũng là xã luôn duy trì thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, vận động người dân trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang nhà cửa, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, làm thay đổi diện mạo nông thôn." - ông Cường cho biết thêm.

Tại lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Chiến Thắng đã ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa nơi công cộng, 2 bên đường; thu gom xử lý rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước...

bc-2.jpg
Học sinh và lực lượng dân quân tự vệ xã Chiến Thắng thu gom rác thải tại các trục đường đi qua địa bàn.
20220527_101154.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Sơn (Lạng Sơn): Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO