18 năm tù cho công dân nước ngoài muốn "đi du lịch mà không tốn tiền"

22/02/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 22/2, TAND TPHCM  đã tuyên phạt bị cáo Aleksandr Savin sinh năm 1990, quốc tịch Nga 18 năm tù về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

(TN&MT) - Ngày 22/2, TAND TPHCM  đã tuyên phạt bị cáo Aleksandr Savin sinh năm 1990, quốc tịch Nga 18 năm tù về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 16/11/2015, do nghi ngờ vị hành khách này bay từ Dubai về có mang theo ma túy nên lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất đã mời Aleksandr Savin vào phòng làm việc để kiểm tra hành lý.

Kết quả kiểm tra cho thấy Aleksandr Savin có cất giấu ma túy trong ba lô, gối, áo khoác bằng hình thức hết sức tinh vi. Theo đó, lượng ma túy màu trắng được Aleksandr Savin tẩm vào trong các miếng mút xốp dùng làm lớp lót ở phía trong gối, túi áo, ba lô. Qua phân tích, bóc tách, cơ quan chức năng đã thu được gần 300g ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Aleksandr Savin khai rằng do quen biết một người bạn (không rõ lai lịch) và được người đó nói đi du lịch qua các nước Nam Mỹ không tốn tiền. Tuy nhiên khi quay về thì phải xách túi quần áo cho một người phụ nữ và sẽ được trả thêm 1 ngàn USD.

Nghe lời bạn, ngày 21/10/2015, Aleksandr Savin bay từ Nga qua Dubai tới Brazin rồi sang Chi Lê. Đến ngày 13/11, Aleksandr Savin nhận được một va li quần áo từ một người lạ. Theo lời dặn của bạn, Aleksandr Savin mở ra xem rồi chụp hình lại gửi qua mạng cho người bạn đó. Sau đó Aleksandr Savin mang va li này về đến Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

                                                                                           Thục Vy    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
18 năm tù cho công dân nước ngoài muốn "đi du lịch mà không tốn tiền"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO