Xã hội

Yên Bái: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024

Thanh Ngà 15/02/2024 - 14:08

(TN&MT) - Sáng 15/2, tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.

Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia “Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, "Tết trồng cây” theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến, Xuân về. Hưởng ứng “Tết trồng cây”, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người, mọi nhà, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lại cùng nhau tham gia phong trào trồng cây thực hiện lời Bác dạy.

z5161718437770_1b3a1167beb4ab76ee9d2fec91c03d34.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy (đứng thứ 2 bên phải) cùng lãnh đạo huyện Trấn Yên tham gia trồng cây.

Đối với huyện Trấn Yên, những năm qua, địa phương đã tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Diện tích rừng trồng hàng năm của huyện đạt gần 3.000 ha, vượt kế hoạch được giao, độ che phủ rừng đạt 70%. Đặc biệt, huyện Trấn Yên đã quan tâm đến phát triển và khai thác lợi thế về phát triển kinh tế rừng, phát triển mạnh trồng cây tre măng Bát Độ, trồng cây dược liệu dưới tán rừng để phát triển lâm nghiệp theo hướng đa mục tiêu: Kinh tế - Xã hội và Môi trường.

z5161721615787_78ecb0ff03da6f57e937361f8de5b52a.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) tham gia trồng cây.

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, ông Trần Ngọc Thư - Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng. Đồng thời, tạo phong trào sâu rộng để "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan môi trường ngày càng sáng- xanh-sạch đẹp, xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

z5162132769261_a221fdd42785f3110fa26ef11f2fae92.jpg
Phong trào trồng cây, gây rừng tại tỉnh Yên Bái đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái.

Ngay sau Lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trấn Yên đã tham gia trồng măng tre Bát độ tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông. Từ một loại cây trồng xa lạ và mới mẻ, đến nay, tre Bát Độ đã trở thành cây trồng cho sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương. Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng tre Bát Độ trên 4.200ha, tập trung ở các xã: Kiên Thành, Hồng Ca, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Việt Hồng...sản phẩm không chỉ được tiêu thụ tốt ở thị trường nội địa mà đã được xuất khẩu sang nhiều nước.

z5161709675080_fefd05f10ff175366c04a04fa218729e.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước (bên phải) tham gia trồng cây cùng người dân huyện Trấn Yên.
z5161707279685_8d6c10734db30a9398fa47e9f2ef4206.jpg
Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên trồng cây tại lễ phát động.

Trong những năm qua, phong trào trồng cây, gây rừng tại tỉnh Yên Bái đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo ra môi trường sống xanh - sạch - đẹp, góp phần thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, góp phần xây dựng tỉnh phát theo hướng “Xanh - Hài hòa - Bản sắc và Hạnh phúc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO