Xây dựng trái phép trong KKT Nhơn Hội (Bình Định): Hoàn thành công tác cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phạm đợt 1

08/03/2019 17:42

(TN&MT) - UBND TP Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát vừa hoàn thành đợt 1 ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình khoanh bao để chiếm dụng đất, lều quán xây dựng trái phép trong Khu Kinh tế Nhơn Hội.

81
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trong KKT Nhơn Hội.

 

Theo Ban quản lý KKT tỉnh Bình Định, qua công tác rà soát, kiểm tra có tất cả 88 trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trong không phận KKT Nhơn Hội; trong đó, huyện Phù Cát có 48 trường hợp, huyện Tuy Phước 23 trường hợp và TP Quy Nhơn 17 trường hợp. Kết thúc đợt 1 có 31 trường hợp vi phạm hoàn thành việc tháo dỡ; 57 trường hợp còn lại sẽ được triển khai trong các đợt tiếp theo.

Đồng loạt ra quân

Tại thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) - điểm “nóng” về lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trong KKT Nhơn Hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cùng lãnh đạo CA tỉnh và UBND huyện Tuy Phước đã trực tiếp đến các hộ dân có nhà ở xây dựng trái phép trong KKT Nhơn Hội để vận động tự giác tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi của lãnh đạo, 3 trường hợp dựng trụ bê tông, kéo kẽm gai khoanh bao “xí phần” để chiếm đất trái phép ở địa phương đã tự nguyện tháo dỡ. Các trường hợp còn lại do không chấp hành nên buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định. “Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc tháo dỡ, cưỡng chế 9 công trình nhà ở xây dựng trái phép trong diện tích đất thuộc KKT Nhơn Hội”, ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, xác nhận.

82
Một ngôi nhà ở thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa xây dựng trái phép trên đất KKT Nhơn Hội bị tháo dỡ.


Tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), công tác cưỡng chế, tháo dỡ 13 công trình khoanh bao chiếm đất và 1 nhà quán xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ tỉnh lộ 639 thuộc KKT Nhơn Hội ở thôn Phú Hậu cũng hoàn thành. Ông Võ Thành Hải, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, cho biết: “Trong số 14 trường hợp vi phạm, có 5 trường hợp tự giác tháo dỡ tường rào đã khoanh bao chiếm đất trái phép sau khi được vận động. Lực lượng chức năng huy động phương tiện, lực lượng tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại”.

Tương tự, công tác cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trong KKT Nhơn Hội cũng được UBND TP Quy Nhơn triển khai quyết liệt. Ông Nguyễn Văn Hòa, cán bộ địa chính xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn), cho hay: “17 trường hợp vi phạm thì có 6 trường hợp lấn chiếm đất để xây dựng nhà ở, lều quán kiên cố; các trường hợp còn lại chủ yếu xây dựng tường rào, cổng ngõ để “xí phần” với mục đích chiếm dụng đất để tư lợi cá nhân. Từ nay đến ngày 14.3, địa phương sẽ hoàn thành việc tháo dỡ 17 công trình.”.

83
Công trình bể chứa của ông Nguyễn Văn Nhựt, ở thôn Hội Tân, xã Nhơn Hội xây dựng trái phép trong hành lang KKT Nhơn Hội bị tháo dỡ.

Lập lại trật tự trong quản lý đất đai

Trao đổi với PV, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình nhà ở lấn chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi KKT Nhơn Hội sẽ tiến hành trong năm 2019 theo 3 giai đoạn. Đợt 1, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ những công trình, nhà ở lấn chiếm đất công trái phép từ năm 2014 trở lại đây. Những công trình, nhà cửa xây dựng kiên cố từ năm 2014 trở về trước và các trường hợp không phải là đất công nhưng mua bán, chuyển đổi mục đích không hợp pháp thì tiếp tục tháo dỡ trong 2 đợt còn lại.

“Quan điểm của tỉnh là kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm đất công trong KKT Nhơn Hội để xây dựng công trình, nhà ở trái phép. Sau đợt này, UBND tỉnh sẽ họp rút kinh nghiệm và dựa trên cơ sở cuộc họp đó tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cưỡng chế, tháo dỡ trong các đợt tiếp theo. Sau đó, UBND tỉnh sẽ giao cho Ban quản lý KKT tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch và lên phương án quản lý cho chặt chẽ”, ông Dũng nhấn mạnh.

84
Lực lượng, phương tiện phá bỏ cây cối, tháo dỡ hàng rào tại một lô đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tỉnh lộ 639 thuộc KKT Nhơn Hội ở thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh.

Theo ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiêm Trưởng Ban quản lý KKT đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 31 công trình nhà ở, lều quán xây dựng trái phép trong KKT Nhơn Hội. Cụ thể, TP Quy Nhơn tiến hành cưỡng chế 8 trường hợp thuộc xã Nhơn Hội, huyện Tuy Phước cưỡng chế 9 trường hợp tại xã Phước Hòa và huyện Phù Cát xử lý 14 trường hợp tại xã Cát Chánh.

“Sau đợt ra quân này, UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn lại trong năm 2019, đặc biệt là những trường hợp lấn chiếm đất công. Qua đây, tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, lấn chiếm đất công trái phép để tránh bị thiệt hại; trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc”, ông Long khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng trái phép trong KKT Nhơn Hội (Bình Định): Hoàn thành công tác cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phạm đợt 1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO