Vụ cháu bé câm điếc bị hành hạ trong khách sạn ở Nghệ An: Không bị lạm dụng tình dục?

27/09/2014 00:00

(TN&MT) - Tại buổi hợp báo, nhiều phóng viên đã đặt ra câu hỏi về việc Sơn có lạm dụng tình dục hay sử dụng cháu Tú để vận chuyển ma túy hay không?

   
(TN&MT) - Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc cháu bé Nguyễn Văn Tú (SN 2000, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) bị hành hạ trong khách sạn. Chi tiết đáng chú ý là cơ quan công an cho rằng, không có căn cứ để xác định cháu Tú bị lạm dụng tình dục...
   
  Chủ trì buổi họp báo do Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh và có sự tham dự buổi họp báo có gần 30 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Theo công bố của công an TP Vinh, khoảng 16h ngày 16/9, công an TP Vinh nhận được tin báo từ nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (xóm 15, xã Nghi Phú, TP Vinh) phát hiện một cháu bé bị đánh, nằm hôn mê trong khách sạn này.
   
   
  Sau khi tiếp nhận thông tin, công an TP Vinh cử đội cảnh sát hình sự và công an xã Nghi Phú đưa cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua xác định ban đầu, cháu Nguyễn Anh Tú (SN 2000, trú tại xóm 17, xã Nghi Phú). Cháu Tú bị câm bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, việc đi lại có hạn chế.
   
  Qua kiểm tra trên người cháu Tú có 7 loại vết thương: vết thương sưng tấy, phù nề vùng bàn chân phải, đầu ngón chân bị rách (có kích thước 4x6cm); toàn bộ bàn tay phải, bàn tay trái sưng tấy cổ tay đến bàn tay có dấu hiệu bầm tụ máu. Bộ phận dương vật và bìu, vùng sinh môn bị lở loét, mủ vàng nhạt có kích thước 8x12cm; vùng ngực bụng, ngực có nhiều vết rách là vết thương đã khô từ vùng ngực trái; vùng mặt sưng tấy phù nề, xung quanh hai mắt thâm, mắt mũi miệng bị sưng tấy, răng cửa hàm trên số 2 bị gãy; đỉnh vành tai trái bị đứt, rách; toàn bộ vùng lưng có 20 vết xây xát, rách da (các vết thương có tình trạng giống nhau, bề mặt đọng vết máu khô).
   
  Qua điều tra, xác minh cơ quan công an TP Vinh xác định Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, trú tại khối 10, phường Hà Huy Tập) là nghi can số 1. Sơn từng là cán bộ truyền tải điện, có sử dụng heroin và một lần đi cai nghiện tập trung.
   
  Đầu năm 2012, Sơn đến thuê phòng trọ của anh Nguyễn Văn Dũng (anh ruột anh Sỹ, bố cháu Tú). Nhiều lần Sơn sang nhà anh Sỹ chơi. Cháu Tú không đi học, ở nhà với bố mẹ. Sơn khai do thường xuyên qua lại nhà anh Sỹ chơi nên thi thoảng xin gia đình đưa cháu Tú đi chơi, có lúc thì một vài tiếng, có khi thì một vài ngày mới đưa cháu về nhà.
   
  Khoảng 17h ngày 19/8, Sơn có sang nhà anh Sỹ xin gia đình anh Sỹ đưa cháu Tú đi chơi ít hôm. Trong quá trình đưa cháu Tú đi chơi, snh Sỹ có điện thoại liên lạc với Sơn và được Sơn trả lời yên tâm. Sơn thuê các khách sạn xung quanh TP Vinh để ở, thay đổi chỗ ở thường xuyên.
   
  Đến khoảng 21h ngày 13/9, Sơn đưa cháu Tú về khách sạn Hoàng Anh 1 để ở. Theo lời khai của Sơn, khi đưa cháu Tú về khách sạn Hoàng Anh 1 thì thể trạng cháu Tú yếu nên Sơn phải dìu lên phòng 206. Tối ngày 15/9, Sơn đi về khách sạn thấy Tú nằm và vệ sinh ở trên giường nên Sơn tức giận. Trước đó, trong một lần ở khách sạn, cháu Tú có đi tiểu tiện, vệ sinh trên giường khiến Sơn phải đền tiền. Sơn uất ức dùng tay đấm vào người cháu Tú. Cháu Tú phản ứng thì bị Sơn rút thắt lưng đánh nhiều phát vào người cháu Tú (đánh vào vùng ngực, bụng, lưng, vùng tai gây sứt vành tai). Sau đó, Sơn lại đưa Tú vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho Tú. Chiều 16-9, Sơn nhắn tin cho gia đình anh Sỹ đến khách sạn Hoàng Anh 1 đón cháu Tú rồi lẩn trốn. Khoảng 16h ngày 25/9, lực lượng công an TP Vinh đã bắt giữ Sơn tại đường Huỳnh Thúc Kháng (khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh). 
   
  Tại buổi hợp báo, nhiều phóng viên đã đặt ra câu hỏi về việc Sơn có lạm dụng tình dục hay sử dụng cháu Tú để vận chuyển ma túy hay không? Tuy nhiên, trả lời câu hỏi trên, thượng tá Thắng cho biết, cơ quan công an đã điều tra nhưng không có căn cứ?.
   
  Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết thêm, sau 10 ngày lẩn trốn, đến ngày 25/9 cơ quan công an TP Vinh đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Sơn để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, hoàn chỉnh hồ sơ, trưng cầu hội đồng giám định pháp y tỷ lệ thương tật cháu Tú và sớm khởi tố vụ án theo đúng pháp luật.
   
  Cũng theo Thượng tá Thắng, đến chiều ngày 26/9 các bác sĩ khoa thần kinh cột sống, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sức khỏe cháu Tú đang dần bình phục sau 10 ngày điều trị. Theo thông tin mới nhất thì tối 26/9, cháu Tú đã xuất viện về nhà.
   
Bài & ảnh: Đình Tiệp
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháu bé câm điếc bị hành hạ trong khách sạn ở Nghệ An: Không bị lạm dụng tình dục?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO