Triển lãm “Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh”

09/12/2013 00:00

Triển lãm và các cuộc giao lưu cho thấy “áo dài là một di sản văn hoá quý báu, gắn liền với lịch sử dân tộc”.

Triển lãm và các cuộc giao lưu cho thấy “áo dài là một di sản văn hoá quý báu, gắn liền với lịch sử dân tộc”.
   
  “Áo dài trong phong trào đấu tranh vũ trang”, “Áo dài trong phong trào đấu tranh chính trị”, “Áo dài Việt Nam - xưa và nay” là ba cuộc giao lưu lần lượt được Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hội Di sản văn hoá TPHCM, Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Sỹ Hoàng (TPHCM) tổ chức trong các ngày thứ bảy (30.11, 7.12, 14.12) trong khuôn khổ triển lãm chuyên đề “Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh” tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
   
Những nữ cựu tù tham gia trong cuộc giao lưu sáng 7.12
    
  Tham gia các cuộc giao lưu có các nhân chứng lịch sử - là các nữ cán bộ, cựu tù chính trị từng tham gia vào phong trào đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị tại Sài Gòn những năm chống Mỹ với các sinh viên một số trường đại học, cao đẳng... 
   
  Triển lãm và các cuộc giao lưu cho thấy “áo dài là một di sản văn hoá quý báu, gắn liền với lịch sử dân tộc”. Trong khuôn khổ triển lãm, bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản văn hoá TPHCM thậm chí đã đưa ra đề nghị gửi tới Bộ VHTTDL sớm ra quyết định công nhận áo dài Việt Nam là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
   
Theo LĐ
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm “Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO