TP. Ninh Bình: Đường phố "hoá" bãi rác

Anh Tú| 31/10/2019 17:28

(TN&MT) - Tuyến đường Lê Thánh Tông dọc kênh Đô Thiên với chiều dài chừng 2 km, kéo dài từ phường Tân Thành đến phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình thời gian qua được xem là nơi "lý tưởng" để người dân và các đối tượng thoải mái đổ rác thải...

Tuyến đường Lê Thánh Tông được xem là con đường khá đẹp khi chạy dọc kênh Đô Thiên, kéo dài từ nút giao với đường Xuân Thành (phường Tân Thành) đến nút giao với đường Tuệ Tĩnh (phường Phúc Thành), TP. Ninh Bình, được đầu tư xây dựng với nền đường rộng 8 - 10 m, chiều dài chừng 2 km.

Thời gian gần đây, tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, thậm chí cả phế thải công nghiệp, chai lọ vỉ thuốc trong ngành y tế cũng được thoải mái tập kết về đây, không chỉ lấn chiếm lòng đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan, mĩ quan của thành phố.

Dưới đây là những hình ảnh do Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại, mong các cơ quan hữu quan của TP Ninh Bình quan tâm, chấn chỉnh.

Dọc cả 2 bên đường Lê Thánh Tông tràn lan rác thải, người dân thoải mái coi con đường này như là nơi chứa rác của thành phố, có nhiều điểm rác thải lấn chiếm mất gần như đến nửa đường

Từ rác thải sinh hoạt, đến các vật dụng trong gia đình cũ nát, không sử dụng cũng được đổ thẳng ra đường nhưng không hề thấy cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương vào cuộc xử lý, chấn chỉnh tình trạng này

Từ một tuyến đường được đầu tư góp phần xanh, sạch, đẹp cho thành phố bỗng chốc bị hoá thành con đường rác thải của TP. Ninh Bình, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông

Các chai lọ thuốc, vỉ thuốc đã qua sử dụng trong y tế cũng được mang về con đường "rác" này để tập kết

Thậm chí cả rác thải công nghiệp như vải vụn phải có quy trình xử lý riêng cũng được đổ tràn lan ra đường và lề đường

Theo nhiều người dân phản ánh thì cứ sau một thời gian rác tập kết đông và trời khô, hanh thì được xử lý bằng cách đốt ngay ở trên đường gây khói, mùi vô cùng khó chịu cho cả khu dân cư

Đá hộc, đá thải cũng được ngang nhiên đổ tràn lan ra giữa đường Lê Thánh Tông vô cùng mất mỹ quan, mất an toàn giao thông nhưng chưa thấy chính quyền địa phương có biện pháp xử lý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Ninh Bình: Đường phố "hoá" bãi rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO