TP.HCM: Công an công bố thông tin liên quan tới băng cướp hung tợn

27/03/2015 00:00

(TN&MT) – Chiều 26/3, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cung cấp thông tin và hình ảnh về băng trộm cướp vừa bị lực lượng đặc nhiệm của quận này phá...

(TN&MT) – Chiều 26/3, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cung cấp thông tin và hình ảnh (kèm theo) về băng trộm cướp vừa bị lực lượng đặc nhiệm của quận này phá vỡ.
 
Theo thông tin cung cấp, băng nhóm này hoạt động nguy hiểm, trú ngụ trong khách sạn, sử dụng ma túy đá và gây án táo tợn trên nhiều địa bàn.
 
 
Các đối tượng trong băng cướp vừa bị bắt giữ
Các đối tượng trong băng cướp vừa bị bắt giữ
 
 
Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh vừa triệt phá băng nhóm này. Cụ thể, sau hơn một tháng truy xét, đeo bám, cảnh sát đặc nhiệm đã quyết định phá chuyên án vào ngày 25 và 26/3, qua đó bắt gọn 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gây án. 
 
Trong số 5 đối tượng, có 4 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp và trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Văn Hiền (SN 1995, ngụ 271 lô G cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Y (SN 1998, ngụ 12/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh), Nguyễn Tấn Nghĩa (SN 1993, ngụ số 137/9 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh) và Trần Trung Hiếu (SN 1993, ngụ số 101, đường số 19, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM). Đối tượng còn lại là Trần Quốc Mạnh (SN 1984, ngụ số 206/4A, đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) bị bắt về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
 
 
Tang vật của băng cướp
Tang vật của băng cướp
 
 
Cũng theo CA quận Bình Thạnh, tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, bước đầu băng nhóm này khai nhận, sau khi gây án, thì tài sản trộm, cướp được chúng mang bán cho Mạnh để lấy tiền tiêu xài. Địa bàn của chúng  là các quận Bình Thạnh, Thủ Đức và quận 2... 
 
Tân Châu 
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Công an công bố thông tin liên quan tới băng cướp hung tợn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO