Tống đạt kết luận điều tra vụ ca sĩ, người mẫu "Môi giới mại dâm"

03/11/2015 00:00

(TN&MT) – 15 giờ ngày 2/11, tại trại tạm giam Chí Hòa, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt kết luận điều tra cho 5 nghi can là người mẫu, diễn viên, ca...

 

(TN&MT) – 15 giờ ngày 2/11, tại trại tạm giam Chí Hòa, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt kết luận điều tra cho 5 nghi can là người mẫu, diễn viên, ca sĩ... đang bị tạm giam tại đây.

Vụ án bắt đầu từ chiều 7/4/2015, khi trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM kiểm tra hành chính 3 khách sạn tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Tại những nơi này, công an đã bắt quả tang 3 cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua – bán dâm. Công an làm rõ, trong các phi vụ mua bán dâm này đều có giá là 1.000 USD/lượt.

3 trong 5 nghi can (từ trái sang) Hải Yến, Diệu Hiền và Bảo Lộc.
3 trong 5 nghi can (từ trái sang) Hải Yến, Diệu Hiền và Bảo Lộc.

Mở rộng điều tra công an kết luận 5 bị can gồm: Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, ngụ quận 5, TP.HCM – nghề nghiệp: Ca sĩ); Lê Bảo Lộc (SN 1975, ngụ phường 7, quận 5 – nghề nghiệp: Đạo diễn sân khấu); Lê Thị Bảo Trân (SN 1989, ngụ quận 5 – nghề nghiệp: Tiếp thị); Đặng Thị Ánh Đào (SN: 1991, ngụ phường 9, quận 3 – nghề nghiệp: Sinh viên); Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1992, ngụ phường 4, quận 3 – nghề nghiệp: Sinh viên) có hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trong 5 bị can, 3 người đang bị tạm giam là Yến, Lộc và Trân. 2 bị can Đào và Hiền đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng với tống đạt kết luận, công an cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật  chứng  sang Viện KSND TPHM để truy tố 5 bị can này theo điều 255 của Bộ luật Hình sự.

Điều 255. Bộ luật Hình sự: Tội môi giới mại dâm

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần ;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng.

 

Tân Châu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tống đạt kết luận điều tra vụ ca sĩ, người mẫu "Môi giới mại dâm"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO