Tóm gọn 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép

05/05/2014 00:00

(TN&MT) - Đồn Biên phòng Làng Mô vừa bắt giữ 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép.

   
(TN&MT) - Đồn Biên phòng Làng Mô, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa bắt được 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép, các đối tượng khai nhận dùng số thuốc nổ trên được dùng để phá đá khai thác gỗ Huê.
   
7 đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ
   
  Trung tá Hồ Thanh Sơn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết, Đồn Biên phòng vừa bắt giữ 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép. Qua khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận dùng số thuốc nổ trên với ý đồ khai thác gỗ Huê trên địa bàn đồn quản lý.
   
  Trung tá Sơn cho biết thêm, vào khoảng 6h30 ngày 3/5, tại khu vực bản Đìu Đo (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Làng Mô trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện 7 đối tượng gồm: Mai Xuân Thành (sinh 1991), Nguyễn Văn Lành (sinh 1994), Nguyễn Văn Lệ (sinh 1977), Nguyễn Văn Lịnh (sinh 1986), Nguyễn Văn Pháp (sinh 1984), Nguyễn Văn Thức (sinh1984) và Mai Văn Mười (sinh 1996) đều quê tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Những đối tượng trên đã bị phát hiện khi đang vận chuyển 1,9kg thuốc nổ, 10 kíp nổ, 1 đoạn dây cháy chậm.
   
  Qua khai thác, các đối tượng khai nhận số thuốc nổ trên trên được một người phụ nữ cùng quê ở Hưng Trạch, Bố Trạch không rõ danh tính bán với giá 170 ngàn đồng/kg nhằm mục đích phá rừng để tìm gỗ Huê. 7 đối tượng trên chuẩn bị thực hiện hành vi của mình thì bị bắt giữ.
   
  Hiện, Đồn Biên phòng Làng Mô ra quyết định khởi tố và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
   
  Trước đó, ngày 28/4, tại khu vực bản A Ky, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cà Roòng cũng đã phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 2,3 kg thuốc nổ và 5kg bai gỗ Sưa. Được biết, 5 đối tượng trên gồm: Bùi Thế Hiên (SN 1975), Trần Văn Thủy (SN 1984), Trần Quang Thành (SN 1981), Trần Văn Đường (SN 1981) và Trần Văn Tường (SN 1976) đều quê quê ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian gần đây, khi giá gỗ Huê lên cao các đối tượng lâm tặc tìm mọi cách để khai thác gỗ, trong đó dùng thuốc nổ phá đá là một biện pháp tận diệt và hủy hoại môi trường.
   
Hải Tân
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tóm gọn 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO