(TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh Công ty Cổ phần Trọng Phụng sử dụng đất sai mục đích, trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường. UBND huyện...
(TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh Công ty Cổ phần Trọng Phụng sử dụng đất sai mục đích, trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường. UBND huyện Gia Lâm đã có Công văn yêu cầu đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì UBND xã Đông Dư, cán bộ thanh tra xây dựng địa bàn thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, xử lý, để doanh nghiệp này tiếp tục ngang nhiên hoạt động, coi thường pháp luật.
Những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực trật tự xây dựng, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích của Công ty Cổ phần Trọng Phụng (thôn Thượng, xã Đông Dư) diễn ra từ rất lâu nhưng không bị xử lý kiên quyết. Không dừng lại ở đó, Công ty này có Hợp đồng số 12/HĐ-UBND ngày 1/11/2011 với UBND xã Đông Dư về việc giao thầu mặt bằng tổ chức thực hiện phương án:“Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kết hợp với kinh doanh dịch vụ và du lịch sinh thái khu đất Vậu, bờ đầm sông Lòng Bống, thôn Thượng, xã Đông Dư”, diện tích thuê thầu khoảng 20.072m2.
Từ năm 2007 đến nay, Công ty Cổ phần Trọng Phụng sau khi được thuê đất, đã ngang nhiên cho xây dựng thêm nhà xưởng, hoạt động hai trạm trộn bê tông xi măng và asphalt. Tuy nhiên, nếu theo đúng phương án được duyệt thì Công ty này phải “phát triển cơ cấu cây trồng vật nuôi và kết hợp làm du lịch sinh thái”.
Công văn chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm rất cụ thể, tuy nhiên cấp dưới lại "phớt lờ" chỉ đạo để cho Công ty Trọng Phụng hoạt động công khai như chưa hề có lệnh dừng hoạt động
Cũng trong suốt thời gian qua, Công ty Trọng Phụng hoạt động nhà xưởng sản xuất, trạm trộn bê tông không phép đã có dấu hiệu của việc trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Dư lại đổ lỗi cho sai phạm của Công ty Trọng Phụng là sai phạm “tồn tại từ trước”.
Ngày 14/5/2018, Công ty Trọng Phụng có Văn bản số 08/CV-VPCT gửi UBND TP Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thuê đất làm xưởng đúc bê tông cấu kiện. Công ty này cho rằng trong quá trình giao thầu từ năm 2011 đến 2016 đã thực hiện đầy đủ theo dự án được duyệt và đạt được hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế Công ty này đã xây dựng trái phép nhà xưởng, hoạt động hai trạm trộn bê tông Ba Đình 05 và Ba Đình 06.
Nhà xưởng xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp.
Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh, UBND huyện Gia Lâm đã có Công văn số 1224/UBND-TNMT ngày 4/6/2018 Về việc xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Trọng Phụng. Công văn nêu rõ: Đối với Công ty Cổ phần Trọng Phụng dừng ngay mọi hoạt động của trạm trộn bê tông, không được phép hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xin thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với UBND xã Đông Dư: Tổ chức giám sát việc dừng hoạt động của Công ty Cổ phần Trọng Phụng, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền nếu trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Trọng Phụng tiếp tục hoạt động, định kỳ báo cáo kết quả giám sát về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) vào ngày 20 hàng tháng.
Các bãi cát hàng trăm khối ngang nhiên hoạt động.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên sau sau ngày 4/6/2018 đến nay, Công ty Cổ phần Trọng Phụng vẫn ngang nhiên cho hai trạm trộn bê tông hoạt động. Thậm chí việc sản xuất bê tông, xe quá tải còn diễn ra rầm rộ.
Tình trạng vi phạm hành lang an toàn đê điều không chỉ diễn ra tại khu vực do Công ty CP Trọng Phụng quản lý, sử dụng. Tại khu vực ven sông Hồng dưới chân cầu Thanh Trì cũng đang tồn tại những bãi vật liệu xây dựng tập kết cát đen, trạm đúc bê tông lên tới hàng nghìn mét vuông vô tư hoạt động trong mùa mưa bão. Hằng ngày, vẫn có các phương tiện tàu hút cát bơm cát lên các bãi tập kết này và sau đó được các phương tiện chuyên chở quá khổ, quá tải vận chuyển đi bán.
Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
(TN&MT) - Xã Đông Dư, huyện Gia Lâm diện tích đất nông nghiệp đang bị trạm trộn bê tông trái phép xâm lấn nghiêm trọng nhiều năm nay. Nhưng chính quyền gần như...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Ngày 31/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp uỷ trong thời gian tới.
Tới dự Giao ban Báo chí đầu xuân Quý Mão 2023, sáng 31/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà "đặt hàng" các cơ quan báo chí có thêm nhiều phương thức, hình thức chuyển tải thông tin, nhất là qua mạng xã hội, để đến được với người dân nhiều hơn, với sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, chủ trương.
(TN&MT) - Từ ngày 27/1-31/1, các huyện, thành phố và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023.
(TN&MT) – Sau 3 năm đi vào hoạt động, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) một cấp của tỉnh Yên Bái đã cơ bản đi vào nề nếp. Để nâng cao và đáp ứng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, VPĐKĐĐ đã và đang triển khai nhiều...
(TN&MT) - Thời gian qua, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các hoạt động khai thác, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã.
(TN&MT) - Anh sẽ công bố một kế hoạch để cải thiện môi trường, trong đó cam kết khôi phục ít nhất 500.000 ha môi trường sống của động vật hoang dã để bảo vệ các loài quý hiếm nhất của đất nước, từ nhím đến sóc đỏ.
(TN&MT) - Dù đối mặt với khủng hoảng kép về thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga và sự sụt giảm sản lượng điện, các nước Châu Âu không quay trở lại sử dụng nhiệt điện than như dự báo mà tiếp tục phát triển năng lượng...
(TN&MT) - Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cùng hai viên chức quy tắc đô thị vừa bị kỷ luật vì để xảy ra xây dựng 8 nhà trái phép trên địa bàn.
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Bộ Y tế dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều 30/1.
(TN&MT) - Bình minh buổi chớm xuân vừa ló rạng phía chân biển cũng là lúc bà con diêm dân xã An Ngãi và thị trấn Long Điền (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tất bật ra đồng thu hoạch muối.
(TN&MT) - Xuân nay, dọc trên những cung đường biên giới tỉnh Quảng Ninh trải dài từ huyện Bình Liêu đến thành phố địa đầu Móng Cái, màu xanh của những cánh rừng gỗ lớn được điểm xuyết thêm sắc đỏ của hoa đào, sắc trắng tinh khôi của...
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 31/1/2023, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, đêm không mưa, sáng sớm sương mù. Vùng núi cao phía Bắc đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
(TN&MT) - Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, UBND TP. Hà Nội về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doang xăng dầu trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội đã lập 3 tổ công tác tăng cường chỉ...
Đông đảo người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Vực (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để xem, cổ vũ các tay chèo tranh tài đua trải đầu xuân.
(TN&MT) - Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội, không dùng xe công tham gia lễ hội trong giờ hành chính…