Thừa Thiên Huế: Liệu chính quyền thị xã Hương Thủy có buông lỏng quản lý?

08/06/2019 19:58

(TN&MT) - Một công trình vi phạm về lĩnh vực xây dựng đã đi vào hoạt động 20 năm trên địa bàn thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy vẫn ngang nhiên tồn tại. Điều đáng nói là cả một hệ thống chính quyền sở tại dường như không hề hay biết?!

Biệt phủ Thảo Nhi tọa lạc tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy
Biệt phủ Thảo Nhi tọa lạc tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

Ngang nhiên kè đá, xây cầu bê tông lấn chiếm dòng chảy tự nhiên

Biệt phủ Thảo Nhi được hình thành khoảng 20 năm tọa lạc tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, địa chỉ này là nơi kinh doanh dịch vụ ẩm thực đặc trưng của xứ Huế. Trong quá trình xây dựng, chủ nhân đã cho kè đá, xây cầu bê tông thu hẹp khẩu độ dòng chảy tự nhiên đã có tự bao đời, nhưng cả một hệ thống chính quyền sở tại dường như không hề hay biết!

Hai cây cầu bằng bê tông và bờ ta luy âm hai bên được kè đá lấn chiếm dòng chảy nằm bên trong Biệt phủ Thảo Nhi
Hai cây cầu bằng bê tông và bờ ta luy âm hai bên được kè đá lấn chiếm dòng chảy nằm bên trong Biệt phủ Thảo Nhi

Được biết, nguyên sơ dòng khe này rộng chừng 6m hình thành từ những mạch nước của các ngọn đồi xung quanh.

Dòng khe nước chảy tự nhiên ngang qua phạm vi nằm trong Biệt phủ Thảo Nhi đã bị thu hẹp đáng kể
Dòng khe nước chảy tự nhiên ngang qua phạm vi nằm trong Biệt phủ Thảo Nhi đã bị thu hẹp đáng kể và đục ngầu

PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã thâm nhập và ghi nhận tại hiện trường dòng khe nước chảy tự nhiên ngang qua phạm vi nằm trong Biệt phủ Thảo Nhi đã bị thu hẹp đáng kể. Hai bờ ta luy âm của dòng khe đều được kè bằng đá khiến lòng khe có nơi chỉ rộng chừng trên 2m, trong phạm vi chưa đến 20m hình thành 2 cây cầu bằng bê tông bắc ngang qua bên trên khe nước. Một cây cầu có khẩu độ chừng 5m, phía dưới có 1 trụ đỡ bê tông và một cây cầu có khẩu độ chừng 3m nằm trên các cây đà bê tông. Nước trong khe nước màu trắng đục gần như nước vo gạo, có dấu hiệu dòng nước này đang bị ô nhiễm từ nguyên nhân nào đó?

Khu vực chăn nuôi heo của Biệt phủ Thảo Nhi
Khu vực chăn nuôi heo của Biệt phủ Thảo Nhi

Chính quyền sở tại đang ở đâu?

PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường được người dân trong khu vực cho biết thêm là phía sau Biệt phủ Thảo Nhi, còn có nhà chăn nuôi heo bốc mùi hôi và xả nước thải ra dòng khe nước gây ô nhiễm môi trường. Qua quan sát thực tế, thông tin từ người dân cung cấp là chính xác.

Dòng khe nước sát Biệt phủ Thảo Nhi bị ô nhiễm (ngôi nhà ngói gần cây cau là của Biệt phủ Thảo Nhi)
Dòng khe nước sát Biệt phủ Thảo Nhi bị ô nhiễm (ngôi nhà ngói gần cây cau là của Biệt phủ Thảo Nhi)

Thiết nghĩ, những vùng nông thôn, vùng thấp trũng thường hay xảy ra vấn nạn ô nhiễm môi trường từ nhiều nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng cư dân sở tại. Chính quyền thị xã Hương Thủy cần cấp thiết kiểm tra vụ việc, nhằm trả lại môi trường thông thoáng cho vùng quê yên bình bao đời nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Liệu chính quyền thị xã Hương Thủy có buông lỏng quản lý?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO