Thừa Thiên Huế: Duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trong trạng thái mới

Văn Dinh| 12/01/2021 14:24

(TN&MT) - Phong trào chống ô nhiễm môi trường mang tên “Ngày Chủ nhât xanh” ở Thừa Thiên Huế đã đi vào cuộc sống, trở thành hành động và nếp sống thường xuyên của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội...

Từ cuối tháng 1/2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, qua đó huy động hàng triệu lượt người xuống đường vào mỗi sáng Chủ nhật để thu dọn vệ sinh, nhặt rác, trồng cây xanh bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn. Cụm từ “Ngày Chủ nhật xanh” giờ đây đã lan tỏa khắp tỉnh Thừa Thiên Huế, từng bước phát huy và đã được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, động viên chính quyền và nhân dân tỉnh.

Dọn rác trở thành thói quen mỗi Chủ nhật hàng tuần tại Thừa Thiên Huế

Năm 2020, phong trào Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai thực hiện.

Dù dịch COVID-19 và tình hình bão lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai có hiệu quả phong trào.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay đã tổ chức ra quân thực hiện được 48/48 đợt ra quân, có 9.224 đợt của (145/145) xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân với sự tham gia của hơn 514 nghìn lượt người, qua đó đã thu gom và xử lý hàng trăm tấn rác thải các loại; bóc tách hàng nghìn điểm quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; tổ chức trồng hơn 92.000 cây xanh tại các điểm công cộng, các trục đường liên thôn,... sửa chữa và xây mới hơn 11.9km đường giao thông nông thôn, duy trì và thực hiện gần 200km tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”...

Phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đảm nhận xây dựng mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”, phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần” trên địa bàn tỉnh,... góp phần làm cho Huế ngày càng xanh, sạch và sáng hơn.

Các tuyến đường hoa đươc hình thành nhờ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận vào cuộc của các tầng lớp nhân dân đã làm cho phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Ngoài một số nguyên nhân khách quan như dịch bệnh, bão lụt, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: chợ tự phát tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; có phân loại rác tại nguồn nhưng chưa có cách thu gom hợp lý; việc nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông, rác thải nhựa còn hạn chế; một số nơi chưa phân công rõ ràng giữa các lực lượng nên còn chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ…

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh rằng, tiếp tục quán triệt quan điểm “Làm gương chứ không làm thay”, đồng thời gợi mở nên lựa chọn, xây dựng và nhân rộng một số mô hình như: mô hình thôn, bản, làng “xanh - sạch - sáng”; mô hình “Trường học xanh - sạch - sáng, 4 mùa hoa”; nghiên cứu thành lập các tổ tuyên truyền vệ sinh môi trường, hướng đến thay đổi hành vi phân loại rác thải tại nguồn…

Ô nhiễm môi trường ở Huế ngày càng được cải thiện

Khẳng định tiếp tục thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” trong trạng thái mới, Chủ tịch UBND tỉnh nêu 4 mục tiêu phải được thực hiện xuyên suốt, đó là người dân phải bỏ rác đúng nơi quy định; có phương thức xử lý rác khoa học, phù hợp; tập trung xử lý vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu;

“Phải xác định làm sao để ngày sau phải tốt hơn, đẹp hơn ngày hôm trước. Cần tuyên truyền vận động, có giải pháp về phương tiện, chế tài xử phạt, nhân rộng các mô hình, duy trì việc đồng loạt ra quân vào sáng chủ nhật hàng tuần đồng thời có phương thức mở các bài hát Chủ nhật xanh để tạo không khí sôi nổi, tạo thành thói quen cho mọi người; mỗi huyện phải có một đơn vị xử lý môi trường, sớm hoàn thiện mạng lưới Chủ Nhật xanh để quản lý xử lý môi trường được tốt hơn. Thông qua Ngày Chủ nhật xanh cũng là để thu hút thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng, có trách nhiệm với xã hội…”, ông Thọ nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trong trạng thái mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO