"Thay áo" cho 10 bức tường ở TPHCM bằng các thông điệp về BĐKH và năng lượng sạch

28/07/2017 00:00

(TN&MT) - Trải qua gần 2 tháng phát động cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật "Thành phố 2030" về chủ đề biến đổi khí hậu và năng lượng sạch, 34 tác phẩm dự thi...

 

(TN&MT) - Trải qua gần 2 tháng phát động cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật “Thành phố 2030” về chủ đề biến đổi khí hậu và năng lượng sạch, 34 tác phẩm dự thi với 34 cách thể hiện độc đáo những ý tưởng sáng tạo nhằm truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp đã được gửi về cho cuộc thi.

 

 

 

 

Trong số đó, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất để tiến hành vẽ lên 10 bức tường ở các vị trí trung tâm khu vực phường Đa Kao (quận 1) và phường 10 (quận 10) từ ngày 24/7.

Cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật “Thành phố 2030" mong muốn tạo cơ hội để những người yêu thích nghệ thuật đường phố có cơ hội được thể hiện niềm đam mê qua các công trình, tác phẩm của mình. Thông qua đó, những thông tin, kiến thức, thông điệp về biến đổi khí hậu và năng lượng sạch, năng lượng tái tạo được lan truyền rộng rãi và dễ tiếp cận hơn cho công chúng. Kể từ khi phát động, cuộc thi liên tục nhận được đơn đăng ký của các bạn trẻ trong cả nước: các họa sỹ tự do, các bạn sinh viên khối ngành chuyên và không chuyên về kiến trúc, mỹ thuật và đặc biệt có sự tham gia hăng hái của cả những em học sinh trung học phổ thông.

Để có thể chọn ra những tác phẩm phù hợp với tiêu chí cuộc thi, thành phần ban giám khảo bao gồm những nghệ sỹ uy tín đã tham gia hoạt động “Vẽ tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã” như: nghệ sỹ Trang Suby, nghệ sỹ Bảo Huỳnh cùng đại diện CHANGE là bà Hoàng Thị Minh Hồng -  Giám đốc CHANGE. Bên cạnh đó, các đại diện của chính quyền địa phương cũng cùng tham gia vào xét duyệt tính phù hợp của tác phẩm.

 

 

 

 

Ban tổ chức sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí vẽ tranh (bao gồm đi lại, ăn uống và họa cụ) cho 10 tác phẩm này.. Để tăng tính tò mò và hồi hộp cho cuộc thi, các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba sẽ được công bố khi tất cả bức tranh đã được hoàn thành. Hiện tại, bức tranh “Sài Gòn trong tôi” đã được nhiều khán giả bình chọn để trở thành “Tác phẩm được yêu thích nhất”.

Sau khi cuộc thi kết thúc, 10 tác phẩm vẫn sẽ được giữ nguyên ở các con hẻm với kỳ vọng sẽ trở thành một góc nghệ thuật độc đáo, thu hút khách tham quan cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đoàn phường 10, quận 10 cũng sẽ tổ chức những buổi tham quan các bức tranh cho các bạn thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn để giới thiệu và tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường.

Thục Vy

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Thay áo" cho 10 bức tường ở TPHCM bằng các thông điệp về BĐKH và năng lượng sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO