Tạo bước đột phá để Nhà xuất bản phát triển bền vững

27/01/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 27/1, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản cho biết: Năm 2015, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về công tác xuất bản, giúp Bộ TN&MT trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao dân trí về 8 lĩnh quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT. Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo, Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam, Cục Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu… xuất bản sách, tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Nhà xuất bản cũng đã tiến hành hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc gồm 9 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai, yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang; biên tập, chế in bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào tỷ lệ 1:50.000 đính kèm Nghị định thư; xác định đường địa giới hành chính, giải quyết mâu thuẫn đường địa giới hành chính giữa thực tế quản lý và các loại tài liệu khu vực tỉnh Hòa Bình… Ngoài ra, Nhà xuất bản cũng đã tiến hành xuất bản, in và phát hành nhiều ấn phẩm bản đồ quan trọng khác…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Kim Quang Minh báo cáo tại Hội nghị
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Kim Quang Minh báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển ghi nhận và biểu dương thành tích của Nhà xuất bản trong năm qua. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh: Là doanh nghiệp đặc thù, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà còn phải làm nhiệm vụ chính trị góp phần cùng Bộ TN&MT trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật mà ngành phải thực hiện trên 8 lĩnh vực. “Năm 2015, Nhà xuất bản đã làm tốt nhiệm vụ này, góp phần vào việc tuyên truyền các văn bản luật ngành TN&MT và Nghị định hướng dẫn thi hành” – Thứ trưởng nói.

Về nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, theo Thứ trưởng, mặc dù năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà xuất bản đã nỗ lực phấn đấu đạt doanh thu 185 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2014. Đây là cố gắng lớn mang tính đột phá của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những thành tích đạt được, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng chỉ ra một số khó khăn mà Nhà xuất bản cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Đó là, cần làm rõ chính sách đặc thù, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ giải quyết; tham mưu cho lãnh đạo Bộ chính sách phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh trong khi tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản còn nhiều bất cập chưa phù hợp với xu thế đổi mới hiện nay.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, năm 2016 là năm đầu trong kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) có nhiều chủ trương đổi mới đòi hỏi phải được triển khai. Vì thế, nhiệm vụ trọng tâm phải gắn với đường lối phát triển của Nhà xuất bản mà cụ thể cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng, sản phẩm.

Theo Thứ trưởng, Nhà xuất bản cũng cần tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị trong Bộ; quan tâm hơn tới việc quản trị doanh nghiệp và thể chế hóa thành quy định của doanh nghiệp, phân công, phân cấp phân quyền phải rõ ràng cụ thể để Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian tới.

Minh Xuân – Minh Trang

Ảnh: Hoàng Minh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo bước đột phá để Nhà xuất bản phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO