Statkraft đầu tư 1,2 tỉ USD một năm vào năng lượng tái tạo cho đến năm 2025

27/09/2018 18:42

(TN&MT) – Tập đoàn năng lượng hàng đầu Na Uy Statkraft dự kiến đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD một năm vào năng lượng tái tạo từ năm 2019 - 2025.

Statkraft là nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất châu Âu
Statkraft là nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất châu Âu

Ngoài việc nâng cấp các công trình thủy điện Bắc Âu, Statkraft lên kế hoạch đạt công suất 6.000 megawatt (MW) gió trên bờ và 2.000 MW năng lượng mặt trời vào năm 2025.

 

“Statkraft cũng có tham vọng tăng gấp ba khối lượng được quản lý nhân danh cho khách hàng”, tập đoàn này cho biết.

 

Đầu tư hàng năm vào việc đổi mới các nhà máy thủy điện Na Uy sẽ lên đến 1,2 tỷ đồng curon.

 

"Phần lớn năng lượng tái tạo sẽ phát triển ở châu Âu trong khi tăng trưởng đáng kể sẽ góp phần vào các thị trường nơi Statkraft có mặt ở Nam Mỹ và Ấn Độ", công ty tuyên bố.

 

Các khoản đầu tư sẽ được tài trợ một phần từ thu nhập của các doanh nghiệp hiện có, và bổ sung bằng cách bán cổ phiếu trong các dự án năng lượng mặt trời và gió đã hoàn thành cho các nhà đầu tư tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Statkraft đầu tư 1,2 tỉ USD một năm vào năng lượng tái tạo cho đến năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO