Sông Mã – Sơn La: Truy điệu và an táng 2 liệt sỹ hi sinh tại Lào

21/04/2016 00:00

  (TN&MT) - Sau một thời gian tìm kiếm, lực lượng vũ trang huyện Sông Mã và đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã tìm kiếm ra 2 vị trí đã hy sinh của 2...

 

(TN&MT) - Sau một thời gian tìm kiếm, lực lượng vũ trang huyện Sông Mã và đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã tìm kiếm ra 2 vị trí đã hy sinh của 2 chiến sỹ trực thuộc Quân khu Tây Bắc (nay là Quân khu 2) đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ tại nước bạn – Cộng hòa nhân dân Lào. Tìm được hài cốt của các Liệt sỹ, Huyện ủy, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức lễ truy điệu và an táng trọng thể cho những người con hi sinh vì Tổ quốc.

 

 

 

 

 

 

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Yến, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết: Về thân nhân của các gia đình liệt sỹ, UBND huyện Sông Mã thường xuyên có các hoạt động thăm hỏi, quan tâm đối với tất cả các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà để kịp thời động viên, an ủi các gia đình. Trong lần quy tập mộ liệt sỹ này, Đội quy tập mộ liệt sỹ của Quân khu 2 đã tìm ra 2 liệt sỹ là Liệt sỹ Lò Văn Hán, sinh năm 1942, quê quán xã Nậm Ét, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nhập ngũ, tháng 8, năm 1968. Cấp bậc hạ sỹ, chức vụ tiểu đội phó, thuộc tiểu đoàn 6, Quân khu Tây Bắc. Liệt sỹ Lò Văn Định, sinh năm 1950, quê quán: bản Nà Tọ, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã. Nhập ngũ tháng 4/1968, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ tiểu đoàn trưởng.

Cả 2 Liệt sỹ Lò Văn Hán và Liệt sỹ Lò Văn Định trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Keo Lôm, Bản Tim Thát, huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nặn Thà, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã anh dũng hi sinh ngày 17/2/1971 sau một trận chiến khốc liệt với quân “phỉ”.

Ngay sau khi biết tin được phần mộ của các anh được chôn cất ở bên Lào, lãnh đạo địa phương đã phối với cùng với các sở ban ngành, các cơ quan chức năng để làm thủ tục đưa hài cốt của những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam về nước, về với quê hương để tổ chức truy điệu và an táng theo đúng quy định của nhà nước, bà Yến chia sẻ.

Ông Vi Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy Sông Mã cho biết: Trải qua các cuộc kháng chiến của đất nước, hàng trăm người con, nhân dân của huyện Sông Mã đã anh dũng hi sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Chúng tôi rất trân trọng và tri ân những người đã ngã xuống. Về phía Huyện ủy cũng như UBND huyện Sông Mã luôn tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho những gia đình cách mạng, gia đình có công với đất nước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, ông Thọ xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan bên nước bạn Lào và đội quy tập đã đưa những người con quê hương Sông Mã về với đất Mẹ.

Hà Thúy – Nhật Lam

 

  

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Mã – Sơn La: Truy điệu và an táng 2 liệt sỹ hi sinh tại Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO