Sơn La: Giảm hơn 32.000ha rừng sau kiểm kê

30/08/2016 00:00

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2013-2016; báo cáo số liệu hiện trạng rừng tỉnh Sơn La năm 2015.  Theo đó, độ che phủ rừng trung bình toàn tỉnh còn 42,3%. Diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015 giảm khoảng 32.860ha, tương ứng giảm 2,3% độ che phủ.

Theo đó, tổng diện tích rừng và đất chưa có rừng thực hiện kiểm kê là hơn 1 triệu ha, trong đó diện tích có rừng hơn 599.000ha. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch 3 loại rừng là hơn 967.000ha, gồm hơn 77.600ha rừng đặc dụng, 464.650ha rừng phòng hộ. Diện tích rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 70.477ha. Sau kiểm kê rừng, độ che phủ rừng toàn tỉnh Sơn La là 42,3%.

Phân theo nhóm chủ quản lý, kết quả kiểm kê cho thấy: Toàn tỉnh có gần 54.000 chủ rừng nhóm I quản lý hơn 909.000ha rừng và đất chưa có rừng, trong đó hơn 48.000 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. 30 chủ rừng nhóm II quản lý 128.000ha rừng, bao gồm 4 Ban quản lý rừng đặc dụng, 1 Ban quản lý rừng phòng hộ, 4 doanh nghiệp quốc doanh, 10 đơn vị lực lượng vũ trang...

Ông Lò Thế Thi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết: Nguyên nhân biến động diện tích rừng là do có gần 596ha rừng thuộc vùng ngập Thủy điện Sơn La; 683ha rừng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư, thủy lợi, khai thác khoáng sản; 200ha rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng thủy điện. Hơn 2.100 ha rừng tự nhiên rừng nghèo kiệt là rừng sản xuất chuyển sang trồng cao su, cây công nghiệp.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn 2005-2015, toàn tỉnh có 352 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 1.222ha rừng, chiếm 3,72% tổng diện tích giảm. Phá rừng làm nương trái phép giai đoạn 2006-2015 gây thiệt hại 1.181ha rừng, chiếm 3,6% tổng diện tích giảm.

Bên cạnh đó, nguyên nhân cơ bản làm giảm diện tích đất có rừng là sự khác nhau về phương pháp điều tra, thống kê: Trước đây sử dụng phương pháp khoanh lô dốc đối diện, nay có sự hỗ trợ của ảnh vệ tinh kết hợp với điều tra mặt đất viễn thám để xác định, đánh giá diện tích, chất lượng, trữ lượng rừng.

Mặt khác, năng lực của người làm theo dõi diên biến rừng còn hạn chế, hàng năm đã thống kê cả diện tích đất trống có cây gỗ rải rác là diện tích rừng, nên đã cộng gộp vào thành rừng, cộng với phương pháp tính diện tích thủ công bằng lưới ô vuông. Do đó, diện tích rừng đã tăng hơn so với thực tế. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như khai thác gỗ rừng trồng theo chu kỳ kinh doanh rừng nhưng chưa trồng lại rừng; sạt lở đất, rừng tự nhiên diễn thế không thành rừng; trồng rừng bị suy thoái.

Nguyễn Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Giảm hơn 32.000ha rừng sau kiểm kê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO