Sở TN&MT Yên Bái tặng 60 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

25/01/2019 16:02

(TN&MT) - Chiều ngày 24/1/2019, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã đến thăm và trao tặng 60 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ gia đình thuộc diện nghèo tại 2 xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên và xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn (Yên Bái).

Ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái làm việc với lãnh đạo UBND xã Suối Quyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
Ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái làm việc với lãnh đạo UBND xã Suối Quyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã dẫn đầu đoàn công tác của Sở TN&MT Yên Bái tới tặng quà và làm việc với UBND xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Suối Quyền đã báo cáo với đoàn công tác của Sở về tình hình phát triển kinh tế của xã. Trong năm 2018, xã đã có bước chuyển mình tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế đã có bước chuyển mình rõ nét.

Lãnh đạo Sở đã tặng 30 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ gia đình thuộc diện nghèo của xã Suối Quyền
Lãnh đạo Sở đã tặng 30 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ gia đình thuộc diện nghèo của xã Suối Quyền

Trong năm 2018, xã Suối Quyền là địa phương bị ảnh hưởng không nhỏ do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, với sự cố gắng, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, đến nay, đời sống của bà con vùng lũ đã được cải thiện đáng kể. Hiện xã đã bố trí quỹ đất cho 25 hộ (9 hộ bị trôi hoàn toàn và 16 hộ phải di dời khẩn cấp). Tới thời điểm hiện tại, các hộ đã hoàn thành dựng nhà ổn định và lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng cho 17 hộ dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã ghi nhận những cố gắng của chính quyền và người dân xã Suối Quyền. Lãnh đạo Sở TN&MT cũng đề nghị, trong thời gian tới, xã tập trung chỉ đạo bà con gieo cấy đúng thời vụ, đảm bảo cho vụ đông xuân phát triển và sinh trưởng tốt; xã chủ động chống rét cho đàn gia súc trong mùa rét để đảm bảo duy trì số lượng đàn gia súc. Đồng thời, xã làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô. Hơn nữa, xã cần quan tâm trong công tác chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2019 để giảm thiệt hại về người và của. Xuân Kỷ Hợi đang đến gần, lãnh đạo Sở mong muốn UBND xã tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác chăm lo cho bà con, để bà con đón tết trong không khí vui vẻ, đầm ấm và tiết kiệm.

Lãnh đạo Sở đã tặng 30 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ gia đình thuộc diện nghèo của xã Suối Quyền

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, về phía chính quyền xã Suối Quyền sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa những nội dung mà lãnh đạo Sở TN&MT đã nêu. Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND xã Suối Quyền đã bày tỏ tình cảm với sự quan tâm của Sở TN&MT trong suốt thời gian qua, mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa để địa phương có điều kiện phát triển, đóng góp cho sự phát triển chung của huyện.

Ngay sau buổi làm việc, lãnh đạo Sở đã tặng 30 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ gia đình thuộc diện nghèo của xã và tới thăm, chia sẻ động viên với thầy và trò trường THCS &Tiểu học của xã Suối Quyền. Trước đó, Sở TN&MT cũng đã tặng 30 suất quà cho các hộ khó khăn của xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên (Yên Bái).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Yên Bái tặng 60 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO