Siêu bão Irma đe doạ hàng loạt khu bất động sản của Tổng thống Trump

07/09/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 6/9, siêu bão Irma đã càn quét biệt thự gồm 11 phòng ngủ tọa lạc bên bờ biển Caribbean xinh đẹp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có thể...

(TN&MT) – Ngày 6/9, siêu bão Irma đã càn quét biệt thự gồm 11 phòng ngủ tọa lạc bên bờ biển Caribbean xinh đẹp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có thể còn ảnh hưởng đến nhiều khu bất động sản khác.
 
Hình ảnh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trước khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống. Ảnh: REUTERS/Joe Skipper
Hình ảnh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trước khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống. Ảnh: REUTERS/Joe Skipper
 
Ngay lập tức, siêu bão Irma đã làm hư hỏng biệt thự Chateau des Palmiers (Lâu đài của những cây cọ) của Tổng thống Trump trên đảo St Martin, vùng Caribe. Theo truyền thông Mỹ, biệt thự do một quỹ tín thác quản lý và hiện đang cho thuê.
 
Một nửa đảo St. Martin, vùng Caribe, thuộc Pháp, phần còn lại thuộc Hà Lan. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết một số tòa nhà đã bị phá hủy và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những con đường bị ngập và nhiều xe bị lật.
 
“Tình hình đang được theo dõi chặt chẽ ở đảo St. Martin và tại một số khu bất động sản của ông Trump ở Florida” – dẫn lời Amanda Miller, phát ngôn viên của Trump Organization, Reuters cho biết.
 
Miller cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa thích hợp để đảm bảo an toàn cho người dân”.
 
Tòa nhà 1, 2, 3 của ông Trump (từ trái qua phải) ở Sunny Isles Beach, Florida, Mỹ vào ngày 13/3/2017. Ảnh: REUTERS / Joe Skipper
Tòa nhà 1, 2, 3 của ông Trump (từ trái qua phải) ở Sunny Isles Beach, Florida, Mỹ vào ngày 13/3/2017. Ảnh: REUTERS / Joe Skipper
 
Mặc dù đường đi của Irma vẫn chưa rõ ràng, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida của ông Trump được truyền thông gọi là “Nhà Trắng mùa đông” và có giá 175 triệu USD theo ước tính của Tạp chí Forbes, cũng có thể bị ảnh hưởng. Palm Beach tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 6/9.
 
Ông Trump đã mua khu nghỉ dưỡng này vào năm 1985 và biến nó thành một câu lạc bộ độc quyền với phí thường niên hiện tại là 200.000 USD.
 
Gần thành phố Miami, Tổng thống Trump còn sở hữu các căn hộ cao cấp có tên Trump Towers, Sunny Isles và khu nghỉ dưỡng Trump International Beach ngay gần biển.
 
Jim Monastra, Giám đốc marketing Trump Organization cho biết: “Một số khách đã rời đi. Các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện và nhân viên sẵn sàng tổ chức sơ tán nếu được yêu cầu”. 
 
Theo truyền thông, tại Trump National Doral, khu nghỉ dưỡng kèm sân golf rộng hơn 3 km2 ở Miami, các quan chức cho biết mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường cho đến khi có thông báo mới.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siêu bão Irma đe doạ hàng loạt khu bất động sản của Tổng thống Trump
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO