Quảng Trị: Lĩnh án phạt tù vì dùng súng quân dụng săn trộm trâu

25/09/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 25/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo bị truy tố về tội: "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí...

   
   
(TN&MT) - Ngày 25/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo bị truy tố về tội: "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
   
  06 bị cáo bao gồm Trần Minh (Sinh 1975, trú tại thôn Na Nam, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị); Đặng Nhiên (sinh năm 1968, ở đội 6), Đặng Quý Tý (sinh 1987, ở đội 4), Nguyễn Trinh (sinh năm 1978, ở đội 4) cùng trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1975, ở thôn Mai Lộc 3), Lê Quang Mậu (sinh 1988, ở thôn Trung Chỉ) cùng trú tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
   
Các bị cáo tại phiên tòa
   
  Trước đó, trong 2 ngày từ 28 - 29/4/2014, các bị cáo nói trên đã rủ nhau dùng 2 khẩu súng là AR15 và AK (được cho là nhặt được) đi săn trộm trâu ở khu vực rừng tràm xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị và bắn được 3 con trâu thả rông. Sau đó, các bị cáo xẻ thịt 03 con trâu chia nhau mang về bán và sử dụng.
  Tại phiên tòa, các bị cáo đã thể hiện thái độ ăn năn, hối cãi và xin được hưởng án treo.
   
  Hội đồng xét xử xét thấy Đặng Nhiên là đối tượng khởi xướng, rủ rê, có hành vi cất giấu súng và tích cực trong quá trình săn trâu, Trần Minh có nhân thân xấu, trước đây có tiền án nên tuyên phạt 2 bị cáo này 12 tháng tù giam; các bị cáo còn lại nhận 6  đến 9 tháng tù treo vì hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
   
Tin và ảnh: Hải Tân
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Lĩnh án phạt tù vì dùng súng quân dụng săn trộm trâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO