Quảng Ngãi: Hơn 130 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy

An Nhiên| 01/07/2021 20:49

(TN&MT) - Chiều 1/7, ông Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận mưa dông kèm theo lốc xoáy dữ dội.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/6, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây ra thiệt hại tài sản nặng nề của các hộ gia đình và hư hỏng nhiều công trình, trường học ở thị xã Đức Phổ.

Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng

Thống kê ban đầu, trận lốc xoáy đã làm 131 nhà ở bị tốc mái tại các tổ dân phố An Trường, Thanh Lâm, Vĩnh Bình (phường Phổ Ninh). Ngoài ra, cổng ngõ Nhà văn hóa tổ dân phố An Trường, cổng ngõ Trường Mầm non Phổ Ninh (điểm Thanh Lâm) bị ngã đổ; Trường THPT số 1 Đức Phổ bị tốc mái hoàn toàn; Trụ sở UBND phường, hành lang tầng 2 bị tốc la phông trần dài 15m, phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy bị tốc mái la phông trần; khu nhà vòm chợ chiều bị tốc mái hoàn toàn. Ước tính thiệt của trận lốc xoáy là hơn 1,11 tỷ đồng.

Khu nhà vòm chợ chiều cũng bị hư hỏng nặng

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, cán bộ công chức phường, các đoàn thể xuống hiện trường giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, đồng thời thống kê mức độ thiệt hại.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Hơn 130 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO