Quảng Nam: Cách chức Chủ tịch xã vì để phá rừng phòng hộ

15/12/2017 00:00

Chiều 14/12, ông Nguyễn Khánh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước (Quảng Nam), xác nhận, ông Võ Hồng Nhiệm - Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, vừa bị cách chức vì có sai phạm trong việc buông lỏng công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.

Liên quan đến sai phạm trong việc buông lỏng công tác bảo vệ rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, lãnh đạo huyện Tiên Phước cũng cách chức ông Võ Tấn Sỹ, cán bộ địa chính xã Tiên Lãnh.

Rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước bị phá
Rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước bị phá

Trước đó, Dân trí đã đưa tin "Hàng loạt cán bộ, đảng viên bị kỷ luật vì không giữ được rừng", theo đó Huyện ủy Tiên Phước đã quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh và các cá nhân có sai phạm trong việc buông lỏng công tác bảo vệ rừng ở địa bàn xã Tiên Lãnh vì để xảy ra tình trạng phá rừng.

Sau khi kiểm tra mức độ vi phạm của các cá nhân lãnh đạo xã Tiên Lãnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã quyết định xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh và các cá nhân ông Lê Minh Sơn (Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh), bị xử lý kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo; ông Võ Hồng Nhiệm (Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh), bị cách các chức vụ Đảng cơ sở và ông Võ Tấn Sỹ (cán bộ địa chính xã Tiên Lãnh), bị xử lý kỷ luật khai trừ Đảng.

Theo Báo Dân trí

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cách chức Chủ tịch xã vì để phá rừng phòng hộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO