Quảng Bình: Tiêu hủy lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hồng Thiệu| 17/09/2020 08:53

(TN&MT) - Chiều ngày 16/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu lưu thông trái phép trên thị trường.

Theo đó, toàn bộ số hàng hóa gồm: Thực phẩm các loại; găng tay bảo hộ lao động và đồ chơi trẻ em có tổng giá trị trên 280 triệu đồng đã được các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình tiêu hủy tại Bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch.

Lực lượng chức năng Quảng Bình tiêu hủy lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ lô hàng nhập lậu này trước khi tiêu hủy được chia thành từng loại, thực hiện tiêu hủy theo hình thức thủ công. Số rác thải sau khi tiêu hủy được giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Địa điểm tiêu hủy lo hàng tại bãi rác thành phố Đồng Hới.

Ngoài số hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ nói trên thì từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phối hợp cùng cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hàng trăm vụ vi phạm tịch thu, tiêu hủy nhiều loại như: lương thực, thực phẩm; dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; đồ chơi trẻ em; giày, dép, quần áo, túy xách; bia, rượu, nước giải khát; hàng điện tử, điện lạnh…                                                     

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Tiêu hủy lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO