Quảng Bình: Khai thác vàng trái phép 6 đối tượng bị bắt giữ

Hồng Thiệu| 11/09/2020 11:20

(TN&MT) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 6 đối tượng khai thác vàng trái phép tại Bản Cát Mít, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Theo đó, ngày 8/9, Đồn Biên phòng Làng Ho phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình tiến hành tuần tra, phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng đang thực hiện hành vi đào đãi, khai thác vàng trái phép tịa bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Các đối tượng khai thác vàng trái phép gồm: Đặng Văn Bảy (sinh năm 1978), Trần Văn Duy (sinh năm 1998), Từ Văn Phong (sinh năm 1983), Hoàng Văn Thọ (sinh năm 1982), Triệu Văn Dũng (sinh năm 1986) và Trần Văn Thắng (sinh năm 1989) đều trú ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Khai thác vàng trái phép 6 đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 6/9, Đồn Biên phòng Làng Ho nhận được thông tin, tại bản Mít Cát, thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy có 6 đối tượng là nam giới vào để khai thác vàng trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên khu vực vực biên giới.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Làng Ho đã tổ chức lực lượng theo dõi giám sát vị trí đóng lán khu vực khai thác vàng của các đối tượng. Đến ngày 8/9, Đồn Biên phòng Làng Ho triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình tiến hành tuần tra, phát hiện những đối tượng này đang thực hiện hành vi đào đãi, khai thác vàng trái phép này tại bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Những đối tượng này khai nhận việc tự ý đào đãi vàng không có giấy tờ hợp lệ là việc làm trái pháp luật. Do thiếu hiểu biết, các đối tượng đã nghe theo lời dẫn dắt của một số đối tượng xấu tổ chức khai thác vàng với mục đích kiếm lời.

Hiện, BĐBP Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Khai thác vàng trái phép 6 đối tượng bị bắt giữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO