Quảng Bình: Hồ Bàu Vèng "biến" thành bãi tập kết rác thải?

29/06/2017 00:00

(TN&MT) - Hồ Bàu Vèng nhằm mục đích cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho hơn 40 ha lúa của người dân. Thế nhưng, thời gian qua khu vực hồ đã biến thành bãi tập kết phế thải, rác thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hồ Bàu Vèng có diện tích hơn 12 ha tại thôn 6, xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) hàng năm cung cấp nước cho trên 40 héc ta sản xuất lúa. Tuy nhiên, thời gian gần đây một khu vực hồ đã trở thành nơi để người dân tập kết rác thải, phế liệu xây dựng gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hồ Bàu Vèng bị ô nhiễm bởi rác thải, phế liệu xây dựng
Hồ Bàu Vèng bị ô nhiễm bởi rác thải, phế liệu xây dựng

Theo ghi nhận của phóng viên, một khu vực rác thải, phế liệu được tập kết dài khoảng 50 mét, tại đây đủ các loại rác thải được đổ tràn từ trên bờ xuống tận mặt nước. Thậm chí, tại nhiều điểm rác thải được đổ trực tiếp xuống hồ, phế thải vật liệu xây dựng được đổ thành từng núi lớn hàng tấn rác đủ các loại tràn xuống cả lòng hồ. Ngay cả mặt đường vào khu vực hồ Bàu Vèng, rác thải cũng được đổ tràn lan, bãi rác nằm ở vị trí có địa hình dốc nên chỉ cần có mưa lớn là nước thải và rác thải tại đây sẽ trôi dạt xuống hồ. Nhiều xác động vật chết cũng đổ ra bãi rác, không thực hiện chôn lấp, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng.

Đủ các loại rác đổ tràn cả đường sát với hồ
Đủ các loại rác đổ tràn cả đường sát với hồ

Một số người dân sống xung quanh khu vực hồ Bàu Vèng cho biết, tình trạng đổ rác thải, phế liệu xây dựng đã diễn ra nhiều năm nay nhưng không được ngăn chặn và xử lý dứt điểm nên càng ngày rác thải càng đổ dồn về nhiều hơn. Hàng ngày, các xe tải vẫn ngang nhiên chở rác thải, phế liệu về đổ tại đây.

Rác thải đổ xuống cả lòng hồ Bàu Vèng
Rác thải đổ xuống cả lòng hồ Bàu Vèng

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Văn Cội - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UNBD xã Lộc Ninh thừa nhận là tình trạng đổ rác thải ra khu vực gần hồ thường xuyên diễn ra. “Hồ Bàu Vèng chủ yếu là cung cấp nước sản xuất, canh tác lúa cho người dân thôi. Khu vực đó, trước cho các phương án tận thu nạo vét lòng hồ, giờ dân tự ý đổ thải, chính quyền không thể cử cán bộ đứng canh cả tháng được. Năm 2015, địa phương đã thuê máy ra gạt lại; nhưng để biển cấm, xử lý đều không được do ý thức của người dân kém”.

Rác thải, phế liệu được tập kết thành tùng núi lớn tràn xuống hồ
Rác thải, phế liệu được tập kết thành tùng núi lớn tràn xuống hồ

Hồ Bàu Vèng đã và đang trở thành điểm tập kết rác thải, phế liệu xây dựng của người dân và những đơn vị xây dựng khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm; thế nhưng chính quyền địa phương không hề có biện pháp nào để ngăn chặn, tỏ ra bất lực trước thực trạng này.

Bùn thải tràn xuống khiến nước hồ chuyển màu vàng
Bùn thải tràn xuống khiến nước hồ chuyển màu vàng

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng Phòng TN&MT TP.Đồng Hới cho biết: “Việc này Phòng chưa nhận được phản ánh, địa phương cũng chưa có báo cáo lên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay. Nếu có tình trạng đó xảy ra chúng tôi sẽ tìm biện pháp ngăn chặn và khắc phục ngay”.

Bài & ảnh: Hồng Thiệu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Hồ Bàu Vèng "biến" thành bãi tập kết rác thải?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO