Phú Yên: Lái máy xúc chết trong rẫy mì

26/04/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng 26/4, thi thể anh Trần Quốc Hùng (39 tuổi, trú ở xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) được bàn giao cho gia đình mai táng.

 

(TN&MT) - Sáng 26/4, thi thể anh Trần Quốc Hùng (39 tuổi, trú ở xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) được bàn giao cho gia đình mai táng.

Anh Hùng chết trong rẫy mì, được người dân ở thôn Vân Hòa, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) phát hiện từ chiều 24/4, răng bị rụng 4 cái.

Theo anh Trần Quốc Hoài (em ruột của anh Hùng), trưa 20/4, gia đình nhận được điện thoại của anh Hùng cầu cứu vì xảy ra xô xát với nhóm công nhân làm cùng Công ty Xây dựng Xuân Thiện (Phú Yên). Đến 16 giờ 30 cùng ngày, gia đình không liên lạc với anh Hùng được nữa nên tức tốc từ Ninh Thuận ra Phú Yên tìm kiếm.

Anh Hùng là công nhân lái máy xúc của Công ty Xây dựng Xuân Thiện từ năm 2014, hiện đang thi công đường giao thông qua xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Phương Nam

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Lái máy xúc chết trong rẫy mì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO