Phú Yên: Hạ phễu cần cẩu gây chết người, lái xe bị truy tố

06/04/2015 00:00

(TN&MT) - Huỳnh Thúc Khảo (công nhân lái xe cần cẩu của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Bình) vừa bị Viện KSND huyện Tuy An (Phú Yên) ra cáo trạng truy tố do...

 

(TN&MT) - Huỳnh Thúc Khảo (công nhân lái xe cần cẩu của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Bình) vừa bị Viện KSND huyện Tuy An (Phú Yên) ra cáo trạng truy tố do vi phạp quy tắc nghề nghiệp.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7/8/2014, Khảo lái xe cần cẩu cùng nhóm công nhân của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Bình thi công đổ bê tông trụ T7 cầu Ngân Sơn thuộc dự án Mở rộng quốc lộ 1 tại khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên).

Đến 23 giờ cùng ngày, trong quá trình điều khiển nâng hạ phễu đựng bê tông cần cẩu đến miệng hố trụ T7 thì Khảo dừng lại, chờ Đỗ Thành Trung ra hiệu lệnh chỉ dẫn.

Trong lúc chờ nhận hiệu lệnh, do bất cẩn, Khảo vô ý đụng vào vị trí cần hạ phễu làm phễu đựng bê tông hạ xuống, đập vào người anh Nguyễn Đình Mẫn (công nhân đang đứng dưới hố trụ T7) làm anh này tử vong khi đang cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 BLHS: “Người nào làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt từ từ 1 năm đến 6 năm”.

Phương Nam

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Hạ phễu cần cẩu gây chết người, lái xe bị truy tố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO