Phụ nữ Mai Sơn lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa

Nguyễn Nga| 31/07/2022 22:14

(TN&MT) - Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La về Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, từ đầu năm tới nay, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mai Sơn đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức ra mắt Mô hình chi hội phụ nữ Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình, gắn với mục tiêu “3 sạch” – Sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ.

a1(1).jpg

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chiềng Chung tổ chức thành công buổi ra mắt Mô hình Chi hội phụ nữ Bản Mảy chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với phong trào "3 sạch" - sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ.

Sau buổi ra mắt, Chi hội phụ nữ bản đã tham gia chỉnh trang, quét dọn trên 500m đường nông thôn phụ nữ tự quản, trồng hoa ven đường với tổng chiều dài 320m, thực hiện thu gom phân loại xử lý rác thải tại một số hộ gia đình.

a2(2).jpg

Hội liên hiệp phụ nữ xã Chiềng Sung ra mắt Mô hình tại Chi hội phụ nữ bản Tân Lập với 30 thành viên.

a3(1).jpg

Ngay sau khi ra mắt mô hình, đã phát động chị em đồng loạt ra quân đi thu gom và phân loại rác, kết hợp trồng hoa ven đường.

a4.jpg

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chiềng Mung ra mắt mô hình tại Chi hội phụ nữ bản Nà Hạ 2 với tổng số 30 thành viên tham gia. Ngay sau buổi ra mắt, đã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân cách phân loại, thu gom và xử lý rác thải.

a5.jpg

Phát động hội viên phụ nữ tích cực ra quân trồng hoa ven đường, góp phần xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

a6.jpg

Đồng thời, đến 2 hộ gia đình triển khai thí điểm trực tiếp phân loại rác; phát động nhân dân ra quân thu gom, phân loại rác ven đường.

a7.jpg

Chi hội phụ nữ bản Bình Yên, xã Cò Nòi ra mắt mô hình "Tuyến đường phụ nữ tự quản" và mô hình "Chung tay phân loại thu gom rác thải ngay tại hộ gia đình gắn với mục tiêu 3 sạch”; tổ chức cắm biển tuyến đường và thăm 3 hộ xây lò đốt rác, hướng dẫn cách xử lý rác.

a8.jpg

Chi hội phụ nữ đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác, đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung cho bản; tiếp tục vận động, phát triển thêm thành viên tham gia mô hình.

a9.jpg

Ra mắt Mô hình tại Chi hội phụ nữ bản Mé Lếch, xã Cò Nòi với 70 thành viên tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác, đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung cho bản.

a10.jpg

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mường Bằng công bố Quyết định thành lập mô hình với 185 thành viên tham gia tại Chi hội phụ nữ bản Liềng Quỳnh.

a11.jpg

Ngay sau lễ công bố thành lập, hội viên phụ nữ Mường Bằng đã đồng loạt ra quân đi thu gom và phân loại rác, kết hợp trồng hoa ven đường.

a12.jpg

Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Hát Lót tổ chức ra mắt mô hình phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình tại Chi hội Phụ nữ tiểu khu 8; ra quân vệ sinh môi trường; trồng hoa tuyến đường chi hội phụ nữ tự quản.

Cùng với đó, Thị trấn đã tổ chức ra mắt mô hình tại tiểu khu 9 với 55 hộ gia đình tham gia ký cam kết với lãnh đạo các cấp thực hiện triển khai mô hình, đồng lòng đoàn kết xây dựng mô hình theo đúng các tiêu chí đã đề ra, để sớm nhân rộng hoạt động của mô hình đến các tiểu khu, bản trong thời gian tới.

a14.jpg

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phiêng Cằm triển khai tuyên truyền công tác phân loại rác đến hơn 100 chị em hội viên phụ nữ bản Lọng Hỏm.

a15.jpg

Ra mắt mô hình tại Chi hội Phụ nữ bản Lọng Hỏm, xã Phiêng Cằm.

a13.jpg

Việc ra mắt và triển khai các mô hình đã được các cấp chính quyền từ xã, bản, các hộ gia đình đồng tình ủng hộ, chung tay thực hiện, góp phần xây dựng quê hương Mai Sơn xanh, sạch, đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Mai Sơn lan tỏa phong trào chống rác thải nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO