Phó Chủ tịch nước phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý

Hữu Công| 30/01/2020 20:23

(TN&MT) - Ngày 30/1, (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý 2020), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý - năm 2020 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì. 

Cùng dự lễ phát động có các đồng chí: Đào Việt Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý. Ảnh Báo Phú Thọ

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy...

Phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý - năm 2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, các thanh niên, thiếu nhi cả nước trong những ngày vui Tết, đón Xuân hãy tham gia trồng cây, trồng rừng; tiếp tục nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi Lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý. Ảnh Báo Phú Thọ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống phát động Lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý. Ảnh Báo Phú Thọ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang bày tỏ quyết tâm hưởng ứng Tết trồng cây. Năm 2020, tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng; chú trọng phát triển rừng sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng rừng, bảo vệ rừng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp. Phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, đảm bảo tăng trưởng xanh và bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể tham gia trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể tham gia trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh Báo Phú Thọ

* Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và cán bộ, nhân dân xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. 

Trong không khí rộn ràng đầu xuân mới, Phó Chủ tịch nước chúc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch nước phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO