Môi trường

Vì một Yên Bái xanh

Thanh Ngà 14/03/2024 - 09:19

(TN&MT) - Hưởng ứng Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" và với mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Trong 3 năm triển khai đề án, đến nay, toàn tỉnh đã trồng gần 21 triệu cây xanh, đạt 64,04% kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn huy động thực hiện trên 118 tỷ đồng. Ngay trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, các địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai trồng cây, trồng rừng hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

z5236908112450_b039d9b468cec8dec5f5e74c9892205b.jpg
Phong trào trồng cây, trồng rừng được người dân Yên Bái tích cực hưởng ứng.

TP. Yên Bái là một trong những địa phương tích cực hưởng ứng phong trào này. Theo lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái, để hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” và với quyết tâm xây dựng thành phố “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường, năm 2023, thành phố đã trồng mới trên 11.000 cây xanh đô thị, 212.500 cây xanh phân tán trên các tuyến phố, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, bãi đất trống và trồng 330ha rừng tập trung. Qua đó, góp phần tạo môi trường trong lành và cảnh quan đô thị xanh cho thành phố và xu hướng phát triển đô thị trong thời gian tới.

Năm 2024, TP. Yên Bái tiếp tục giao chỉ tiêu trồng rừng, trồng cây xanh đô thị, cây xanh phân tán cho các xã, phường, phấn đấu trồng 10.000 cây xanh đô thị, 195.000 cây phân tán và 200ha diện tích rừng mới tập trung. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt từ 8,2m2/người.

Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm đến phát triển và khai thác lợi thế về phát triển kinh tế rừng, phát triển các cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Trong đó, huyện Trấn Yên phát triển mạnh trồng cây tre măng Bát Độ, trồng cây dược liệu dưới tán rừng để phát triển lâm nghiệp theo hướng đa mục tiêu: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Ngày từ đầu năm, phong trào trồng rừng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ông Kiều Tư Giang - Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết: Thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ, ngành nông nghiệp đã tham mưu tỉnh ban hành Kế hoạch số 163. Theo đó, đến năm 2025, Yên Bái sẽ trồng trên 32 triệu cây xanh các loại, trong đó, có trồng cây phân tán và cây tập trung. Qua sơ kết 3 năm thực hiện đề án, tỉnh Yên Bái đã đạt 66% kế hoạch, trồng trên 22 triệu cây các loại.

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, tỉnh Yên Bái là một trong những tỉnh đứng thứ 2 về thực hiện đạt trên 50% kế hoạch. Trong 2 năm tới, Yên Bái sẽ tiếp tục trồng mới 13 triệu cây. Năm 2024, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu UBND tỉnh phấn đấu trồng trên 6,8 triệu cây, phấn đấu trồng mới 15.000ha rừng trở lên, riêng 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng trên 4.800ha rừng, đạt trên 32,5% kế hoạch năm. Đến năm 2025 sẽ hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trồng trên 32 triệu cây xanh theo Đề án của Chính phủ.

“Để hoàn thành kế hoạch được giao, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp cơ bản quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, chủ động chuẩn bị hiện trường, cây giống, vật tư thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2024 đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. Vụ xuân phấn đấu trồng 10.000ha, vụ hè thu sẽ trồng 4.000 - 5.000ha. Từ nay đến 30/9 sẽ hoàn thành chỉ tiêu 6,8 triệu cây xanh theo Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” năm 2024” - ông Kiều Tư Giang cho biết thêm.

Có thể thấy, phong trào trồng rừng nói chung và thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” nói riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được người dân đón nhận hết sức hào hứng, phấn khởi. Phong trào hứa hẹn về một tương lai nhiều màu xanh hơn nữa đã và đang tiếp tục được hiện thực hóa thật gần, từ mỗi một mầm xanh được ươm trồng bởi ý thức, tinh thần trách nhiệm chung tay góp sức vun trồng, bồi tụ tương lai xanh của người dân Yên Bái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì một Yên Bái xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO