Phát hiện phóng xạ cao trong nước ngầm Fukushima

10/09/2013 00:00

Đã phát hiện chất phóng xạ, trong đó có chất Stronti đặc biệt nguy hiểm có trong 300 tấn nước rò rỉ từ bồn chứa tại Nhà máy điện Fukushima số 1.

Liên quan đến vụ rò rỉ 300 tấn nước nhiễm xạ từ bồn chứa tại Nhà máy điện Fukushima số 1, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 9/9 cho biết đơn vị này đã phát hiện được hàm lượng chất phóng xạ, trong đó có chất Stronti đặc biệt nguy hiểm, lên tới 3.200 becquerel (bql)/lít.
   
  Mẫu nước ngầm trên đã được lấy ngày 8/9 từ một hố sâu 6m cách vị trí bồn nước 20m về phía Bắc. Trong khi đó mẫu nước ngầm lấy ở vị trí phía Nam bồn nước có hàm lượng 650bql/lít.
   
Chuyên gia hạt nhân thanh sát tại công trình ngăn nước nhiễm xạ ra biển tại Okuma, quận Fukushima. (Nguồn: AFP/TTXVN)
   
  Kết quả kiểm nghiệm làm gia tăng lo ngại nước nhiễm xạ đã ngấm vào đất và lan rộng ra các mạch nước ngầm xung quanh.
   
  Chính phủ Nhật Bản và TEPCO nhiều khả năng sẽ phải xem xét lại kế hoạch bơm bớt nước ngầm ra biển đề ra trước đó nhằm hạn chế lượng nước ô nhiễm gia tăng trong nhà máy. Địa điểm phát hiện lần này chỉ cách giếng nước dự kiến bơm khoảng 130m.
   
Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện phóng xạ cao trong nước ngầm Fukushima
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO