Phá vỡ băng nhóm lừa đảo, trấn lột tài sản ở bến xe Miền Đông

12/01/2014 00:00

(TN&MT) - Ban chuyên án kêu gọi nạn nhân trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM

   
(TN&MT) -  4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Huỳnh Văn Hưng (SN 1971); Huỳnh Dũng Minh Lâm (SN 1990, con trai Hưng, cùng ngụ Q.Bình Thạnh); Nguyễn Văn Thanh (tự Thanh “mập, SN 1970, ngụ Q.Tân Phú) và Tống Việt Thanh (SN 1970, ngụ Q.7, từng có 1 tiền sự về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”).
   
   
  Từ thông tin ban đầu, đội phòng chống tội phạm có tổ chức Công an TP.HCM đã theo dỏi, xác định, nhóm đối tượng này hoạt động chủ yếu ở khu vực bến xe miền Đông, quốc lộ 13 (đoạn đi qua địa bàn Q.Thủ Đức).  Phòng cảnh sát hình sự đề xuất và công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, do thiếu tướng Phan Anh Minh – phó giám đốc công an TP.HCM, làm trưởng ban. Ngay sau đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh đặt ra mục tiêu là phải phá án trước tết Nguyên Đán.
   
   
  Ban chuyên án xác  định, Hưng, Thanh “mập” và Thanh là những đối tượng đóng giả làm cò xe, người của nhà xe hay đứng ở cổng số 3 (tức cổng xe ra) của bến xe miền Đông. Khi thấy người nào ba lô, túi xách như tìm đón xe thì chúng tìm cách tiếp cận, gạ đi xe rồi giao cho đối tượng Lâm dùng  xe gắn máy chở ra các quán cà phê nằm ven quốc lộ 13, đoạn qua P.Hiệp Bình Chánh hoặc Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức.
   
   
  10 giờ 30 sáng ngày 10/1 3 đối tượng là Hưng, Lâm và Thanh “mập” đưa một nạn nhân lên xe chạy tuyến Sài Gòn – Nghệ An. Sau đó các đối tượng buộc anh H đưa tiền xe là 1 triệu đồng. Hưng và Thanh “mập” lấy tiền nhưng nhanh chóng tráo tờ 500 ngàn đồng thành tờ 20 ngàn, rồi chửi bới anh H đưa nhầm tiền, anh H phải đưa thêm 500 ngàn đồng nữa. Nhận từ anh H 1,5 triệu đồng, 2 đối tượng chiếm đoạt 800 ngàn đồng sau khi trả tiền xe cho anh H 700 ngàn đồng. Hưng và Thanh “mập” vừa xuống xe gặp tên Lâm ăn chia thì bị trinh sát tóm gọn. Qua truy xét, công an đã bắt giữ tiếp Tống Việt Thanh.
   
  Tại cơ quan công an, băng nhóm này khai nhận hoạt động từ tháng 6/2013 đến nay, mỗi ngày trung bình thực hiện từ 2 – 5 vụ. Ban chuyên án đang mở rộng điều tra, ai là nạn nhân của băng nhóm này đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá vỡ băng nhóm lừa đảo, trấn lột tài sản ở bến xe Miền Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO