Ông Nguyễn Xuân Anh: "Sẽ từ chức nếu phát hiện tôi có một lô đất nào"

31/12/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 31/12, UBND TP. Đà Nẵng họp báo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố với sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng giải đáp nhiều thắc mắc mà dư luận xôn xao trong thời gian qua.  

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Theo Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, cuộc họp này rất đặc biệt vì nó diễn ra trước thời khắc giao thừa Tết Dương lịch và đây cũng là lần đầu tiên, ông Nguyễn Xuân Anh chủ trì họp báo trên cương vị Bí thư Thành ủy.

Theo báo cáo tại buổi họp báo, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ năm 2015 ước đạt 44.500 tỉ đồng - tăng 11% so với năm ngoái. Dịch vụ du lịch khởi sắc so với cùng kỳ, tổng lượt khách tham quan du lịch đạt 4,6 triệu lượt khách; trong đó 1,25 triệu lượt khách quốc tế mang về tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 12.700 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,3 tỉ USD, hoàn tất 100% kế hoạch và tăng 15% so với năm 2014. Kim ngạch nhập khẩu 1,18 tỉ USD, hoàn tất 100 % kế hoạch năm và tăng 6,6 % so với cùng kỳ năm ngoái.<_o3a_p>

Trong đó, doanh thu vận tải đạt 7.465,6 tỉ đồng; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 6,5 triệu tấn. Doanh thu thông tin truyền thông ước đạt 19.057 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu phần phềm đạt 49,3 triệu USD; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 41.500 tỉ đồng; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 2.280 tỉ đồng.<_o3a_p>

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề “nóng” được các phóng viên đề cập tới, trong đó, vấn đề được các phóng viên đặt câu hỏi nhiều nhất là hiện tượng người Trung Quốc giấu mặt mua đất ở khu vực "nhạy cảm" và các công ty có ông chủ là người nước ngoài từ chối bán hàng cho khách Việt.<_o3a_p>

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ quy hoạch xem xét lại các lô đất ở sát sân bay Nước Mặn. Vì đất ở đây nhạy cảm và liên quan đến an ninh quốc phòng nên TP sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia quân đội trước khi cấp phép. "Tuyệt đối sẽ không cho xây dựng các tòa nhà cao tầng ở khu vực sân bay Nước Mặn"- ông Thơ nói.<_o3a_p>

Liên quan đến việc người Trung Quốc đến Đà Nẵng du lịch rồi ở lại làm việc, ông Thơ cho biết, công an sẽ có nghiệp vụ theo dõi riêng. Lãnh đạo TP ý thức rất rõ về việc người nước ngoài ở Đà Nẵng. "Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của người Trung Quốc ở Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật"- ông Thơ nói.

Một góc thành phố Đà Nẵng
Một góc thành phố Đà Nẵng

Về việc vừa qua dư luận ồn ào về gia đình Bí thư Nguyễn Xuân Anh có mười mấy lô đất ven biển, tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã “mở lòng” tâm sự, không né tránh. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định đó là nguồn tin sai sự thật và cũng cho biết gia đình ông không có nhu cầu để có mấy chục lô đất ven biển và cũng không có khả năng nào mà mua mấy chục lô đất mà dư luận đồn thổi như thế.<_o3a_p>

“Tôi không hiểu việc dư luận ồn ào như thế để nhằm mục đích gì. Cá nhân tôi không có bất cứ một lô đất nào trên địa bàn TP. Đà Nẵng, chứ huống gì là ven biển. Nếu bất cứ ai phát hiện hay tìm hiểu tôi có bất cứ một lô đất nào ngoài căn nhà tôi đang ở (43 Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu) thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí tôi sẽ từ chức”- Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh. Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết, trong bản kê khai tài sản cá nhân, ông đã kê khai đầy đủ và chân thật.<_o3a_p>

Cũng tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết trong năm 2015, thành phố có gần 1.000 vụ án hình sự, 2.500 vụ ly hôn... Đà Nẵng chỉ xếp thứ 28/63 tỉnh thành về chỉ số an ninh trật tự. Việc xiết chặt công tác an toàn trật tự - xã hội của TP trong năm 2016 là việc cần làm để đảm bảo môi trường để khách du lịch trong và ngoài nước an tâm đến với TP. Đà Nẵng. <_o3a_p>

Đến năm 2016, TP hướng đến việc tăng cường hiệu quả và giá trị sản xuất các ngành du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu, nông lâm - thủy sản... Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục quy hoạch xây cầu vượt, hầm chui sông tại các điểm nóng giao thông ở Nguyễn Tri Phương, Trần Phú hay sông Hàn... hay hệ thống hàng ngàn camera giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam ở các nút giao thông trong TP. Các điểm nóng môi trường ở bãi rác Khánh Sơn, âu thuyền Thọ Quang... cũng được TP quy hoạch các khu vực xử lý rác thải hiện đại và tổ chức thành công các hoạt động tầm cỡ như Asian Beach Games 2016, APEC 2017... đều diễn ra tại TP. Đà Nẵng. <_o3a_p>

Bài & ảnh: Xuân Lam - Anh Dũng<_o3a_p>

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Xuân Anh: "Sẽ từ chức nếu phát hiện tôi có một lô đất nào"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO