Ninh Bình: Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Tràng An gắn với phát triển du lịch

21/04/2018 11:01

​​​​​​​(TN&MT) - Là một trong những sự kiện hướng tới Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Ngày 20/04/2018 tại...

(TN&MT) - Là một trong những sự kiện hướng tới Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Ngày 20/04/2018 tại khách sạn Bái Đính, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với các đơn vị có liên quan đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An gắn với phát triển du lịch.
 Tràng An
Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cũng như các chuyên gia trong và ngoài nước
Đến dự hội thảo có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đại diện Hội đồng Di sản Văn hóa Việt Nam; cùng nhiều các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Chung Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định: Quần thể di sản Văn hóa, Thiên nhiên thế giới Tràng An được UNESCO vinh danh từ năm 2014 có ý nghĩa quan trọng với cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng. Với ý thức trách nhiệm trước Di sản của quốc gia và của nhân loại, cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình đã, đang, sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện cam kết với mục tiêu cao nhất là quản lý, bảo tồn, giữ gìn các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, để trao truyền nguyên vẹn cho các thế hệ mai sau, đồng thời phát huy được những giá trị nổi bật của di sản gắn với phát triển du lịch bền vững phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 
 
Trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã có các chương trình, kế hoạch, chiến lược bảo tồn,  phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, như: thành lập Ban chỉ đạo bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới; ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản; Quy chế quản lý tạm thời về xây dựng trong khu di sản; triển khai cắm mốc giới, biển báo vùng lõi và vùng đệm của di sản…
 
Tuy nhiên, Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An cũng đang đối diện với không ít những khó khăn, thách thức, chịu sự tác động của sự biến đổi của môi trường tự nhiên và xã hội cần phải giải quyết như việc nhận diện, ngăn ngừa các nhân tố,  sức ép tác động tiêu cực đến di sản, sức ép từ các hoạt động du lịch, gia tăng dân số và nhất là sức ép do sự tác động tiêu cực nhận thức chung của cộng đồng về bảo vệ di sản vẫn còn bị hạn chế…
 
Hội thảo đã có 24 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu đến từ Hội đồng Di sản văn hóa Việt Nam, Văn phòng Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia và các chuyên gia từ Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Queens Belfast (Vương quốc Anh), Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế…
 
Các tham luận tập trung phân tích nghiên cứu chuyên sâu về cách thức phát triển du lịch có trách nhiệm tại quần thể di sản Tràng An; bảo tồn và định hướng phát triển du lịch văn hóa; vai trò và sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quản lý, bảo tồn di sản; giải pháp bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch... 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Tràng An gắn với phát triển du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO