Nguyên Trưởng công an TP Cao Lãnh hưởng án treo

14/05/2014 00:00

(TN&MT) - Phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên bị cáo Phan Bá Tài 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội danh “Không truy cứu trách nhiệm...

   
(TN&MT) - Từ tháng 3/2008, Lê Thị Mỹ, Nguyễn Tuấn Kiệt và một số đối tượng tổ chức bán số đề tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
   
Nguyên Trưởng Công an TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tại phiên tòa ngày 13/5


   Chiều ngày 10/7/2008, Công an thành phố Cao Lãnh đã ập vào bắt quả tang Nguyễn Tuấn Kiệt cùng một số đối tượng liên quan ghi phơi để bán số đề. Tang vật là 29 phơi đề và 70,9 triệu đồng.
   
  Theo quy định của pháp luật, các đối tượng này phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định khởi tố vụ án hình sự. Thời điểm này, ông Phan Bá Tài làm Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thế nhưng ông Phan Bá Tài lại có ý kiến chỉ đạo phải xử lý hành chính mà không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng trong vụ việc nêu trên.
   
  Với hành vi sai trái của mình, tại phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM ngày 13/5, Tòa đã tuyên án bị cáo Phan Bá Tài 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội danh “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Trưởng công an TP Cao Lãnh hưởng án treo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO