(TN&MT) - Thời gian này cũng là thời điểm chợ nổi trên hồ Thác Bà hoạt động nhộn nhịp nhất và dây cũng là thời điểm chính vụ thu hoạch của các loại quả: Dưa hấu, dưa lê, dưa bở…
Tận dụng diện tích đất bán ngập trên hồ Thác Bà, người dân các xã phía đông hồ Thác Bà của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trồng dưa trên diện tích đất này. Thời gian từ cuối tháng 4 đến tháng 6 âm lịch là thời điểm dưa cho thu hoạch.
Người dân tranh thủ thu hoạch dưa từ sớm, sau đó dùng thuyền nan đưa sang thôn Làng Mới, xã Mông Sơn để kịp tới tay người thương lái. Xuất phát từ nhu cầu thực tế buôn bán sản vật địa phương nên người dân gọi đây là bến dưa trên hồ Thác Bà hay còn gọi là chợ nổi Làng Mới.
Thời gian từ cuối tháng 4 đến tháng 6 âm lịch cũng là thời điểm chợ nổi trên hồ Thác Bà hoạt động nhộn nhịp nhất.Những chiếc thuyền nan chở đầy dưa hấu, dưa lê, dưa bở xuất phát từ các xã Phúc An và Yên Thành, huyện Yên Bình lại tấp nập cập bến thôn Làng Mới, xã Mông Sơn đã tạo nên khung cảnh mua bán sôi động, độc đáo ngay trên mặt hồ Thác Bà.Chợ nổi trên hồ Thác Bà tấp nập người mua bán.Vào mùa thu hoạch dưa người dân sinh hoạt luôn trên thuyền.Người bán dưa chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao vùng phía đông hồ Thác Bà cũng là người trực tiếp trồng và thu hái.Dưa bán hầu hết có kích thước nhỏ nhưng có vị thanh, ngọt mát, giá cả phải chăng nên thu hút rất đông người mua.Trong những năm gần đây chợ nổi thôn Làng Mới thường xuyên được nhắc đến khi vào vụ thu hoạch dưa. Chợ nổi Làng Mới ở xã Mông Sơn đã trở thành điểm giao thương hàng hóa của người dân khu vực hồ Thác Bà..
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.