Hàng vạn người dự lễ hội đặc sắc, lớn nhất xứ Lạng
(TN&MT) - Ngày 24/2, (tức ngày 27 tháng Giêng), hàng vạn người đã đổ về trung tâm TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tham dự Lễ hội Đền Kỳ Cùng – Tả Phủ, một trong những sự kiện văn hóa có ý nghĩa bậc nhất ở xứ Lạng.
Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ là Lễ hội lớn nhất Lạng Sơn, diễn ra 6 ngày từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng. Phần lễ chính của Lễ hội tập trung chủ yếu vào hai ngày (ngày 22 và ngày 27 tháng Giêng), trong đó có lễ tế khai hội, đón rước và lễ an vị, lễ tạ. Phần hội bao gồm những nghi thức rước kiệu và các trò chơi, như: tranh đầu pháo, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, võ thuật, lễ hội ẩm thực, hát sli, lượn…
Lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị quan đã góp phần xây dựng và phát triển Lạng Sơn vào cuối thế kỷ 17, đầu thế lỷ 18, gồm: Tả Đô Đốc Hán Quận Công Thân Công Tài (được thờ tại Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa) và Quan lớn Tuần Tranh (được thờ tại Đền Kỳ Cùng). Đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, hướng đến những ước nguyện tốt đẹp về một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn phát tài phát lộc, may mắn, nhà nhà hạnh phúc, bình an.
Hai di tích Đền Kỳ Cùng và Đền Tả Phủ đã được xếp hạng cấp quốc gia và Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ cũng đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Điểm mới của lễ hội năm nay đó là nhân dân và du khách thập phương được tham dự hội thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả, tham quan khu trưng bày các bức tranh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Mùa xuân và Lễ hội”, gian hàng viết thư pháp...
Đặc sắc nhất trong lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ là nghi lễ tranh đầu pháo tại khu vực sân trước Đền Tả Phủ vào sáng 27 tháng Giêng. Đầu pháo được thờ cúng quanh năm theo đúng phong tục của nhà đền. Đầu pháo là vòng nhỏ bằng kim loại quấn vải đỏ, bên trong rỗng, được gắn trên một quả pháo lớn đặt trong lồng pháo, nối vào những dây pháo nhỏ, cuốn thành nhiều vòng, treo trên một cây nêu bằng tre tươi dựng trước sân đền trong ngày hội. Khi pháo được đốt, đầu pháo nổ và vòng kim loại bay lên không trung, mọi người chờ vòng kim loại rơi xuống rồi tranh đầu pháo.
Sau khoảng 20 phút trong không khí hò reo, tranh cướp, ông Đinh Văn Nhiên (49 tuổi, quê Hải Dương) đã tranh được đầu pháo. Theo thể lệ, ông được tặng thưởng tiền, mâm xôi gà, mâm ngũ quả. Do ở xa, đầu pháo sẽ được gửi nhà đền lo thờ cúng và người tranh được đầu pháo có trách nhiệm đến lễ tạ vào ngày 20 tháng Giêng năm sau.
Tham dự Lễ hội, du khách thập phương còn được chứng kiến thi quay lợn, quay vịt, thi giã bánh giầy, bánh ngải… Đặc biệt, để chào mừng Lễ hội, hàng trăm hộ gia đình, tổ liên gia đã dựng rạp, tổ chức các mâm lễ, mâm cỗ để cúng tiến thần linh, chiêu đãi bạn bè anh em và cả những người không quen biết cũng được mời tiệc đặc sản vùng miền xứ Lạng.