Mâu thuẫn gia đình, chồng chém chết vợ rồi tự sát

02/04/2014 00:00

(TN&MT) – Ngày 1/4, ông Bàn Tiến Phong – Công an viên thường trực xã Ea MDroh (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận Đặng Hữu Thọ đã tử vong do ngộ độc thuốc...

   
(TN&MT) – Ngày 1/4, ông Bàn Tiến Phong – Công an viên thường trực xã Ea MDroh (huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk)  xác nhận Đặng Hữu Thọ (SN 1989, trú tại thôn Đại Thành, xã Ea MDroh) đã tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.
   
Đặng Hữu Thọ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk vào chiều 31/3
    
   
  Theo ông Bàn Tiến Phong, vào chiều ngày 30/3, Thọ và vợ là Triệu Thị Lan (SN 1988) đã nhờ 2 người anh em nhà vợ lên rẫy của gia đình để chứng kiến việc chia đất làm ăn riêng. Sau khi chia đất xong, chị Lan ở lại rẫy còn Thọ cùng hai người kia ra về. Đi được khoảng 1km, Thọ quay lại rẫy và dùng dao chém vợ nhiều nhát khiến chị Lan chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thọ gọi điện báo cho gia đình vợ lên rẫy mang xác chị Lan về. Nhận được thông tin, ông Triệu Sinh Vượng (bố của chị Lan) và người nhà lập tức lên rẫy thì phát hiện chị Lan đã chết nên đã truy tìm Thọ. Bị mọi người truy đuổi, Thọ chạy về nhà đóng cửa cố thủ, sau đó uống thuốc diệt cỏ và dùng dao cứa vào cổ để tự sát. Công an xã Ea MDorh đã phá cửa xông và đưa Thọ đi cấp cứu.
   
  B.S Trịnh Hồng Nhựt – Phụ trách khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk – cho biết, vào 18 giờ 20 phút ngày 30/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Thọ từ Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’Gar chuyển lên trong tình trạng đa vết thương (trong đó có một vết thương khoảng 7cm ở vùng cổ, cắt đứt khí quản và nhiều vết thương rách dọc trên đỉnh đầu) và bị ngộ độc. Theo chuẩn đoán của bệnh viện, Thọ bị ngộ độc một loại thuốc cỏ có tên Paraquat nên các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột nhằm giải độc cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do loại chất độc này hiện vẫn chưa có thuốc giải nên đến rạng sáng ngày 1/4, bệnh nhân Thọ đã tử vong.
   
  Theo ông Triệu Sinh Vượng thì vợ chồng Thọ và Lan đã có 2 đứa con (1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 1 tuổi). Do ham mê cờ bạc, Thọ hay bỏ nhà đi nhiều ngày nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước đó 3 ngày, Thọ còn đuổi vợ ra khỏi nhà nên chị Lan đã đưa 2 đứa con về bố mẹ đẻ ở và làm đơn ly hôn. Trong lúc cán bộ tư pháp của xã Ea MDorh đang tiến hành hoà giải thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra.
   
  Bài & ảnh: Lê Phước
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn gia đình, chồng chém chết vợ rồi tự sát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO