LHQ: Sau 3 năm nóng kỷ lục, cả thế giới lại tiếp tục trải qua thời tiết khắc nghiệt năm 2018

23/03/2018 15:35

(TN&MT) – Ngày 22/3, Liên Hiệp quốc (LHQ) cho biết, 3 năm vừa qua là khoảng thời gian nóng nhất trong lịch sử và những làn sóng nhiệt ở Australia, nhiệt độ cao ở Bắc Cực và tình trạng thiếu nước ở Cape Town đang kéo dài thời tiết khắc nghiệt nguy hại trong năm 2018.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas tham dự một cuộc họp báo về Bản tin Khí thải Nhà kính thường niên tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 24/10/2016. Ảnh: Denis Balibouse
Tổng thư ký WMO Petteri Taalas tham dự một cuộc họp báo về Bản tin Khí thải Nhà kính thường niên tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 24/10/2016. Ảnh: Denis Balibouse

Theo báo cáo hàng năm về khí hậu toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới của LHQ, những cơn bão ở Đại Tây Dương và lũ lụt gió mùa tại Ấn Độ khiến cho năm 2017 trở thành năm thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử liên quan đến các sự kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt.

"Năm 2018 khởi đầu với thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều người thiệt mạng và hủy hoại sinh kế” - Tổng thư ký WMO Petteri Taalas viết trong báo cáo.

Nghiên cứu khẳng định một phát hiện tạm thời rằng năm 2016 là năm nóng nhất trong kỷ lục từ thế kỷ 19, năm 2017 và 2015 xếp vị trí thứ hai theo xu hướng nóng lên mà WMO cho rằng do phát thải khí nhà kính do con người gây ra.

Khảo sát hậu quả của cơn bão Maria ở Dominica. Maria là một trong những cơn bão tàn phá vùng Caribe trong mùa bão năm 1977 Đại Tây Dương
Khảo sát hậu quả của cơn bão Maria ở Dominica. Maria là một trong những cơn bão tàn phá vùng Caribe trong mùa bão năm 1977 Đại Tây Dương

Ông Talaas cho biết nhiệt độ cao bất thường diễn ra ở Bắc Cực trong năm nay trái ngược hoàn toàn với những cơn bão mùa đông lạnh giá ở châu Âu và Bắc Mỹ. “Cũng trong năm 2018, Australia và Argentina đã hứng chịu những đợt sóng nhiệt cực đoan, trong khi hạn hán tiếp tục diễn ra ở Kenya và Somalia, và thành phố Cape Town của Nam Phi đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước khẩn cấp", ông Talaas nhấn mạnh.

Báo cáo cho biết, công ty tái bảo hiểm Đức Munich Re ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ thời tiết và các sự kiện liên quan đến khí hậu vào năm 2017 là 320 tỷ USD, một kỷ lục sau khi điều chỉnh lạm phát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
LHQ: Sau 3 năm nóng kỷ lục, cả thế giới lại tiếp tục trải qua thời tiết khắc nghiệt năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO