Lễ đón cây và cá Bác Hồ về với "đất thiêng" Quảng Trị

29/09/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 28/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã diễn ra lễ trồng cây và thả cá từ Khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh về với Quảng Trị.

Đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Tại buổi lễ, thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận cây và cá được lấy từ Khu di tích Phủ Chủ tịch về trồng và thả tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, gồm 20 con cá và 5 loại cây (Hồng Xiêm, Ngọc Lan, Vú Sữa).

Trồng cây tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Trồng cây tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch cho biết: “Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, việc thả cá và trồng cây được lấy từ Khu di tích Phủ Chủ tịch – là nơi từng sinh sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam nhằm lưu giữ hình ảnh của Bác luôn đồng hành, sống mãi với hàng vạn người con đã nằm xuống vì độc lập tự do cho đất nước, cầu mong hòa bình, thịnh vượng mãi mãi trên đất nước Việt Nam”.

Thả cá tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9
Thả cá tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Nhân dịp này, đoàn đã viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 có tổng diện tích là 13 ha với quy tụ gần 9.500 mộ liệt sĩ đã ngã xuống qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm của dân tộc.

Tiến Nhất

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ đón cây và cá Bác Hồ về với "đất thiêng" Quảng Trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO