Biến đổi khí hậu

Lào Cai ước tình thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng do ảnh hưởng của bão số 3

Bích Hợp 13/09/2024 - 18:03

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa, lũ, sạt lở đất, đá... và thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại tỉnh Lào Cai. Mưa lũ đã khiến 104 người chết, 76 người mất tích và ước tính tổng thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng .

Cụ thể, Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai mưa lũ đã làm 104 người chết; làm mất tích 76 người và làm bị thương 82 người.

Về nhà ở, tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi là 11.788 nhà, trong đó thiệt hại hoàn toàn >70%: 621 nhà; thiệt hại rất nặng 50-70% là 370 nhà; Thiệt hại nặng 30-50% là 2.336 nhà; Thiệt hại 1 phần <30% là 1.453 nhà; Nhà bị ngập nước 6.580 nhà. Nhà phải di dời khẩn cấp do ngập lụt 1.274 nhà.Ngoài ra còn nhiều nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ là 417 nhà.

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa bị thiệt hại là 2.472,96 ha; Diện tích ngô, hoa màu bị thiệt hại là 1.169,8 ha; Diện tích cây trồng hàng năm khác (sắn, đao giềng…) là124,42 ha; Diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại là 32,81 ha; Diện tích cây ăn quả, cây lâu năm bị thiệt hại là 62,6 ha; Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại (chè): 3,65 ha; Diện tích thuỷ sản bị thiệt hại: 289,22 ha...

lang-nu-7.jpg
Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã làm 104 người chết và 76 người mất tích tại Lào Cai.

Về chăn nuôi, mưa lũ cuốn trôi 85,53 tấn cá thương phẩm và 449.000 con cá giống tại thị xã Sa Pa. Làm chết 80 con trâu, bò, ngựa; 173 con lợn, dê, cừu và 15.089 con gia cầm.

Về giao thông, các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như, QL 4, 4D, 279 sạt ta luy dương 352 vị trí, khối lượng sạt 134.799 m3, sạt ta luy âm 29 vị trí, chiều dài 1.388m, hiện nay còn ách tắc 6 điểm.

Các tuyến đường tỉnh từ 151-162 sạt ta luy dương 145 vị trí, khối lượng sạt 132.774m³; sạt ta luy âm 24 vị trí, chiều dài 1.567m; ngập úng cục bộ, ách tắc 17 điểm, hiện nay còn 11 điểm còn ách tắc.

Đường do huyện, xã quản lý, bị sạt lở, hư hỏng 625 tuyến; sạt ta luy dương 1.387 vị trí, khối lượng sạt 462.937m³; sạt ta luy âm 176 vị trí, chiều dài 136.738m; ngập úng cục bộ, ách tắc 592 điểm, đến nay đã khắc phục được 545 điểm, còn lại 47 điểm.

cuu-ho-.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cùng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ.

Về thuỷ lợi, tổng số 87 công trình bị hư hỏngt rong đó: Văn Bàn 21, TP Lào Cai 8, Bảo Yên 7, Bảo Thắng 01, thị xã Sa Pa 10; Bắc Hà 8, Bát Xát 18, Mường Khương 05.

Mưa lũ còn gây thiệt hại về trường học, viễn thông và các cơ sở hạ tầng khác. Ước tổng thiệt hại là trên 3.000 tỷ đồng.

Về công tác khắc phục hậu quả, với tinh thần khẩn trương nhất, tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương. Tỉnh Lào Cai và các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ bao gồm: Công an, Quân sự, các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích PCTT, người dân, cùng nhiều trang thiết bị tiếp cận hiện trường khẩn cấp thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

don-dep.jpg
Mưa lũ gây ngập lụt tại huyện Bát Xát, Lào Cai.

Hiện nay, trên địa bàn vẫn nhiều tuyến đường đang bị ách tắc, sạt lở nên công tác tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người mất tích và công tác cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Sở Giao thông Lào Cai đang tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề, mặt đường, lòng rãnh. Một số điểm sạt lở mới xử lý được giao thông bước 1, còn rất nhiều tuyến đường đang bị ách tắc. Công tác hót sạt, thông tuyến gặp rất nhiều khó khăn.

Số nhà bị ngập lụt, không bị đổ, sấp sau khi nước khi nước rút đã được dọn, vệ sinh để ổn định cuộc sống.

Các nhà ở bị thiệt hại nặng, nguy cơ sạt sụt, không thể ở chính quyền đã bố trí chỗ ở phù hợp, hoặc người dân ở nhờ nhà của người trong gia đình.

sat-lo-2.jpg
Nhiều tuyến đường của Lào Cai bị sạt lở gây chia cắt giao thông.

Khó khăn, tồn tại trong công tác ứng phó, khắc phục, đối với các khu vực ở các xã bị cô lập khó tiếp cận được với bên ngoài do sạt lở gây chia cắt, chưa kết nối được thông tin nên việc chỉ đạo, điều hành gặp khó khăn.

Do việc thiệt hại lớn, địa bàn rộng; thông tin, giao thông một số nơi chưa kết nối lại được nên việc cập nhận, thống kê thiệt hại ở một số địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

sat-lo.jpg
Công tác tìm kiếm cứu hộ tại Lào Cai gặp nhiều khó khăn do sạt lở lớn, địa bàn rộng và lực lượng mỏng.

Các lực lượng tìm kiếm các người bị mất tích đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm một cách nhanh nhất, nhưng đến nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu phương tiện tìm kiếm; số lượng đất, đá sạt lở vùi lấp lớn, trên diện tích rộng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai ước tình thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng do ảnh hưởng của bão số 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO