Lào Cai: Môi giới mại dâm chủ quán giải khát cùng bạn gái lĩnh án 8 năm tù

19/03/2016 00:00

  (TN&MT) - Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Văn Hướng chủ một quán giải khát...

 

(TN&MT) - Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Văn Hướng chủ một quán giải khát và bị cáo Nguyễn Thị Hường là bạn gái với tổng số 8 năm tù vì phạm tội "Môi giới mại dâm".

Vị trí nơi Vương Văn Hướng mở cửa hàng giải khát và môi giới mại dâm ở đường Lương Khánh Thiện, thành phố Lào Cai
Vị trí nơi Vương Văn Hướng mở cửa hàng giải khát và môi giới mại dâm ở đường Lương Khánh Thiện, thành phố Lào Cai

Theo thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại phường Duyên Hải ( thành phố Lào Cai) đã công bố bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai về vụ án "Môi giới mại dâm" của bị cáo Vương Văn Hướng và bị cáo Nguyễn Thị Hường như sau: 

Ngày 15/9/2015 tới khi bị bắt tạm giam, bị cáo Vương Văn Hướng và bị cáo Nguyễn Thị Hường thuê nhà số 207 đường Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) với mục đích kinh doanh hàng giải khát. Từ việc mở quán giải khát tại đường Lương Khánh Thiện nơi có nhiều khách vãng lai qua lai, Vương Văn Hướng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi môi giới mại dâm để kiếm thêm tiền tiêu sài nên đã rủ bạn gái của mình tên là Nguyễn Thị Hường  đến ở cùng để bán giải khát và cùng môi giới mại dâm.

 Lợi dụng  mạng Zalo, Vương Văn Hướng liên lạc  với các gái mại dâm gồm Quàng Thị B. (sinh năm 1995) trú tại xã Na Tông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Quàng Thị P. (sinh năm 1995) trú tại xã Na Tông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Hoàng Thị N. (sinh năm 1990) và Lý Thị M. (sinh năm 1989) đều trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) và  Đặng Thị Kim N. (sinh năm 1995) trú tại xã Mỹ Hưng B, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) để thỏa thuận "làm ăn" và sẵn sàng  lên quán cà phê Sa Pa hoạt động mại dâm.

Khoảng 18 giờ ngày 01/10/2015, hai khách  nam giới thỏa thuận giá cả mua dâm với mẹ mìn Nguyễn Thị Hường và sau đó đưa gái mại dâm Lý Thị M. và Hoàng Thị N. đến một nhà nghỉ tại thành phố Lào Cai để quan hệ tình dục thì bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra hành chính bắt quả tang tại chỗ.

Từ đó công an mở rộng điều tra và làm rõ vụ án môi giới mại dâm do Vương Văn Hướng và Nguyễn Thị Hường thực hiện. 

Căn cứ vào bản cáo trạng và hồ sơ vụ án cùng lời khai của những người tham gia tố tụng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo  Vương Văn Hướng 4 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 2.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hường 3 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 1.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Vụ xét xử sơ thẩm vụ án môi giới mại dâm kể trên được dư luận đánh giá xử đúng người đúng tội, có ý nghĩa giáo dục pháp luật cao, góp phần chống tệ nạn mại dâm ở một khu vực đường Lương Khánh Thiện, thành phố Lào Cai.

                        Tin & ảnh: Phạm Ngọc Triển

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Môi giới mại dâm chủ quán giải khát cùng bạn gái lĩnh án 8 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO