Lạng Sơn: Cty Bảo Nguyên ngang nhiên xả nước bùn thải tràn xuống suối

07/04/2016 00:00

  (TN&MT) - Suốt một thời gian dài, đồng ruộng, sông suối chảy qua địa phận xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bị ô nhiễm nặng bởi bùn đất từ...

 

(TN&MT) - Suốt một thời gian dài, đồng ruộng, sông suối chảy qua địa phận xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bị ô nhiễm nặng bởi bùn đất từ khu vực hồ chứa thải của Công ty CP thương mại vận tải Bảo Nguyên liên tục xả ra suối và cánh đồng của bà con nhân dân xã Tân Mỹ.

Ông Hà Văn Nên, một người dân bày tỏ sự bức xúc.
Ông Hà Văn Nên, một người dân bày tỏ sự bức xúc.

 

Nhiều khu ruộng của dân bị nước thải tràn vào
Nhiều khu ruộng của dân bị nước thải tràn vào

 

Dòng suối Tà Lài cũng bị nước bùn đỏ xả vào
Dòng suối Tà Lài cũng bị nước bùn đỏ xả vào

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Nên, bà Hà Thị Hạnh và hàng loạt người dân sinh sống tại bản Tà Lài, xã Tân Mỹ bức xúc cho biết: “Sự việc bắt nguồn từ việc hồ chứa bùn đỏ của Công ty Bảo Nguyên, một doanh nghiệp đang khai thác và tuyển quặng phía trên đã để bùn đỏ từ hồ chứa chảy tràn xuống đồng ruộng. Hậu quả toàn bộ dòng suối chảy ở đây chuyển màu đỏ quạch. Hàng loạt ruộng nương bị bùn đỏ xâm nhập. Không thể nào trồng cấy được. Nguy hại hơn là toàn bùn đất xít nên nguy cơ hoang hóa đồng ruộng của bà con là hiện hữu”.

Tận mắt chứng kiến hiện trạng đồng ruộng của người dân, phóng viên nhận thấy: những kiến nghị của bà con nhân dân là có cơ sở. Đồng ruộng bị bùn đỏ phá hủy. Và cũng để “bịt miệng” người dân, doanh nghiệp này đã cho người xuống đàm phán và đền bù mỗi hộ gia đình có ruộng với mức giá 3 triệu đồng/sào.

Bà Vân, một chủ ruộng bất bình cho biết: “Đêm nào cũng vậy, ngay từ chập tối là đã thấy nước thải và bùn bắt đầu chảy. Chảy vào đất ruộng rồi tràn xuống suối. Đến con cá con cũng không còn sống nổi. Ở đây giờ ô nhiễm nặng quá rồi. Chỉ khổ dân thôi”.

Đoàn xe tải hạng nặng của Cty Bảo Nguyên thỏa mái “cày xới” trước sự thờ ơ của các cơ quan chức năng.
Đoàn xe tải hạng nặng của Cty Bảo Nguyên thỏa mái “cày xới” trước sự thờ ơ của các cơ quan chức năng.

 

Việc gây ô nhiễm môi trường, nước thải bẩn tràn xuống sông suối trước sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở địa phương, khiến người dân bức xúc đặt câu hỏi: Tại sao sông suối “đỏ quạch” mà không ai xử lý?. Có hay không việc có sự tiếp tay của chính quyền địa phương?

Liên hệ với ông Trường, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng về sự việc trên, ông Trường lấy lý do bận họp, hẹn sẽ sắp xếp thời gian để chỉ đạo sau. Tuy nhiên, sau đó không thấy ông Chủ tịch huyện này thông tin lại.

Bài & ảnh: Hà Thúy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Cty Bảo Nguyên ngang nhiên xả nước bùn thải tràn xuống suối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO