Làm giả bìa đỏ, 8 cán bộ Sở TN&MT Gia Lai vướng lao lý, bị kỷ luật

05/05/2017 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày 5/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai xác nhận, Công an tỉnh Gia Lai đã gửi hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 2...

 

(TN&MT) - Chiều ngày 5/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai xác nhận, Công an tỉnh Gia Lai đã gửi hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 2 nhân viên hợp đồng ở Văn phòng Đăng ký Đất đai là là Nguyễn Đức Tuấn (sn 1989), Vũ Tiến Công (sn 1990) cùng về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai

Kết quả điều tra thể hiện, khoảng tháng 10/2016, do thua cá độ bóng đá nên Công đã đến vay Tuấn số tiền 100 triệu đồng. Do không có tiền nên Tuấn đã lấy phôi bìa đỏ thật, tự điền tên mình vào, ghi thông tin về một lô đất ở phường Hội Phú, TP. Pleiku, giả chữ ký của ông Trần Xuân Hùng-phó Giám đốc Sở TN&MT Gia Lai rồi trình đóng dấu. Sau đó, phát hiện có sai sót thông tin, Tuấn điều chỉnh trang tư và giả chữ ký của ông Hồ Xuân Thụy-Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Gia Lai. Sau khi hoàn thành đóng dấu, Tuấn cầm bìa đỏ trên đi thế chấp cho 1 tiệm cầm đồ được 300 triệu đồng, đưa cho Công vay 100 triệu đồng, số còn lại dùng để chơi cá độ bóng đá. Hôm sau, do thắng độ nên Tuấn đã chuộc lại bìa trên rồi làm thủ tục hủy phôi vì lý do in sai.

Cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh trên, Trần Lê Nhân Hảo (sn 1990, trú TP. Pleiku) do thua độ bóng đá đến 1,1 tỷ đồng nên đã cậy nhờ Tuấn ra tay giúp đỡ. Khoảng cuối năm 2016, Tuấn tiếp tục lấy 2 phôi bìa đỏ, điền thông tin của Hảo rồi đưa cho anh này đi cầm tại 2 tiệm với số tiền 1,1 tỉ đồng để trả nợ và cho Tuấn, Công vay lại để tiếp tục cá độ. Và cũng như lần trước, sau khi thắng độ, Tuấn đã mang tiền đi chuộc các bìa đỏ lại và làm thủ tục hủy phôi. Tuy nhiên, các lần chơi cá độ bóng đá sau đó, Tuấn liên tiếp thua nặng nên đã làm thêm 2 bìa đỏ giả khác đều đứng tên mình để cầm cố vay nóng 2,4 tỷ đồng trả nợ. Khi phát hiện vụ việc, Sở TN&MT Gia Lai đã lập tức đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Liên đới trách nhiệm, Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Giám đốc Sở TN&MT Gia Lai xử lý kỷ luật đối với 6 cán bộ, nhân viên ở văn phòng đăng ký đất đai Gia Lai gồm: ông Hồ Xuân Thụy-Giám đốc; Lê Xuân Khanh-phó Giám đốc; Lê Cảnh Phú-phó phụ trách phòng đăng ký và cấp giấy chứng nhận; Nguyễn Trần Thúy Ái-nhân viên phòng đăng ký và cấp giấy chứng nhận; Hà Thị Hường-nhân viên văn thư; Nguyễn Thị Loan-nhân viên văn thư Sở TN&MT.

Ngọc Linh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giả bìa đỏ, 8 cán bộ Sở TN&MT Gia Lai vướng lao lý, bị kỷ luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO